Lào công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa IX

NDO -

Ngày 1-2, tại Thủ đô Vientiane diễn ra buổi họp báo công bố danh sách, tính chất, tư cách của người ứng cử vào đại biểu Quốc hội Lào khóa IX và số lượng cử tri trên cả nước.

Người phát ngôn của Ủy ban Bầu cử quốc trường Quốc hội Lào, TS Somphu Duongsavan công bố danh sách, tư cách người ứng cử vào đại biểu Quốc hội Lào khóa IX.
Người phát ngôn của Ủy ban Bầu cử quốc trường Quốc hội Lào, TS Somphu Duongsavan công bố danh sách, tư cách người ứng cử vào đại biểu Quốc hội Lào khóa IX.

Phát biểu tại cuộc họp báo, TS Somphu Duongsavan, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, thành viên Tiểu Ban Thư ký, Người phát ngôn của Ủy ban Bầu cử quốc gia của Lào cho biết, số người ứng cử vào đại biểu Quốc hội Lào khóa IX bao gồm, 224 trường hợp ứng cử (49 nữ), trong đó có 66 ứng cử từ các cơ quan T.Ư và 158 trường hợp ứng cử từ địa phương, 43 đại biểu Quốc hội khóa VIII tiếp tục ứng cử vào đại biểu Quốc hội khóa IX (14 nữ), bốn trường hợp ứng cử từ các doanh nghiệp Nhà nước, tám trường hợp ứng cử từ các doanh nghiệp tư nhân (một nữ) và được chia làm bốn nhóm ngôn ngữ.

Về độ tuổi của những người ứng cử lần này gồm 33 trường hợp (14 nữ) có độ tuổi từ 45 tuổi trở xuống, 102 trường hợp (24 nữ) có độ tuổi từ 46 - 55 tuổi, 76 trường hợp (7 nữ) có độ tuổi từ 56 - 60 tuổi, 12 trường hợp (4 nữ) có độ tuổi từ 61 tuổi trở lên. 

TS Somphu Duongsavan cho biết về tính chất của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa II, có 789 trường hợp ứng cử (227 nữ), trong đó có 273 trường hợp (79 nữ) ứng cử từ các cơ quan cấp tỉnh, 498 trường hợp (145 nữ) ứng cử từ các cơ quan cấp huyện, hai trường hợp ứng cử từ các doanh nghiệp Nhà nước, 16 trường hợp (ba nữ) ứng cử từ các doanh nghiệp tư nhân.

Về độ tuổi, có 298 trường hợp (113 nữ) có độ tuổi từ 45 tuổi trở xuống, 406 trường hợp (100 nữ) có độ tuổi từ 46 - 55 tuổi, 83 trường hợp (14 nữ) có độ tuổi từ 56 - 60 tuổi, hai trường hợp có độ tuổi từ 61 tuổi trở lên. 

Tại buổi họp báo TS Somphu Duongsavan kêu gọi tổng số 4.279.273 cử tri (2.128.167 nữ) - những người có đủ quyền bầu cử hãy sử dụng quyền và nghĩa vụ công dân của mình để tham gia bỏ phiếu bầu ra đại biểu Quốc hội Lào và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố vào ngày 21-2 tới đây.