Hai ứng viên Tổng thống Mỹ trong phiên hỏi - đáp riêng rẽ với cử tri

NDO -

Sáng 16-10 (giờ Việt Nam), hai ứng viên Tổng thống Mỹ năm 2020, ông Donald Trump của đảng Cộng hòa và ông Joe Biden của đảng Dân chủ, đã tham gia phiên hỏi - đáp riêng rẽ với cử tri được phát sóng trên truyền hình. Nội dung chính của hai sự kiện này xoay quanh đại dịch Covid-19, chăm sóc sức khỏe, nền kinh tế và Tòa án Tối cao...

Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: CNN)
Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: CNN)

Tổng thống Trump tham gia sự kiện ngoài trời tại Bảo tàng Nghệ thuật Perez ở TP Miami, bang Florida do NBC tổ chức, trong khi cựu Phó Tổng thống Biden có mặt tại chương trình do ABC tổ chức ở Trung tâm Hiến pháp quốc gia, bang Philadelphia.

Tại hai sự kiện riêng rẽ này, hai ứng viên trả lời các câu hỏi của người điều hành và cử tri khắp bang Florida và Pennsylvania. Người điều hành chương trình có sự tham gia của ông Trump là bà Savannah Guthrie, người dẫn tin tức buổi sáng của chương trình Today thuộc NBC News. Trong khi đó, ông George Stephanopoulos, người dẫn chương trình Good Morning America và This Week của ABC, sẽ dẫn dắt cuộc hỏi - đáp dành cho ông Biden. 

Hai ứng viên Tổng thống Mỹ trong phiên hỏi - đáp riêng rẽ với cử tri -0
Chương trình do NBC tổ chức. (Ảnh: AP)

Cả hai sự kiện đều được bắt đầu với những câu hỏi liên quan đến đại dịch Covid-19. Người dẫn chương trình Guthrie của NBC hỏi Tổng thống Trump về quá trình ông mắc Covid-19 và triệu chứng. Trong khi đó, tại chương trình của ABC, một cử tri đã hỏi quan điểm của ông Biden về cách ông Trump ứng phó đại dịch và các chính sách mà ứng viên đảng Dân chủ sẽ triển khai nếu ông trở thành Tổng thống. 

Từ Florida, Tổng thống Trump đã bảo vệ nỗ lực ứng phó cũng như sự chỉ đạo của cá nhân ông đối với đại dịch. Ông chủ Nhà Trắng cho biết, hiện ông cảm thấy “ổn” sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông chia sẻ, sau khi mắc Covid-19, ông cảm thấy không được khỏe mạnh và sốt nhẹ.

Ứng viên đảng Cộng hòa khẳng định ông không có vấn đề gì đối với việc đeo khẩu trang và cũng khuyên người dân nên đeo khẩu trang. Tuy nhiên, khi trả lời những chất vấn chung quanh việc không đeo khẩu trang, ông Trump cho rằng, hiện vẫn tồn tại hai quan điểm trái ngược về vấn đề này, đó là một số người muốn sử dụng khẩu trang nhưng một số khác lại không muốn.

Mở màn sự kiện tại Philadelphia, ông Biden đã chia sẻ cách ông sẽ ứng phó đại dịch Covid-19, đó là tuân thủ kế hoạch ứng phó đại dịch mà chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama đã xây dựng trước khi ông Trump lên nắm quyền. Động thái đầu tiên của ông Biden là cử người Mỹ tới Trung Quốc để cập nhật thông tin về chủng virus mới.

Ông Biden chỉ trích: “Ông ấy (Tổng thống Trump) đã bỏ lỡ nhiều cơ hội lớn và nói những điều không đúng”. Ông Biden nhắc lại, chính quyền của ông Trump cho rằng virus sẽ biến mất vào khoảng tháng 4-5 vừa qua hoặc có thể bị nhiệt độ cao của mùa hè tiêu diệt. Ông cho rằng, cần có thêm các tiêu chuẩn quốc gia trong giai đoạn đầu của đại dịch và Tổng thống Trump nên yêu cầu tất cả người dân đeo khẩu trang để ngăn chặn virus phát tán. Nếu trở thành Tổng thống, ông Biden sẽ phối hợp các thống đốc bang để ban bố quy định đeo khẩu trang. Về vấn đề vaccine, ông Biden cho rằng, vaccine ngừa Covid-19 chỉ nên được đưa vào sử dụng sau khi đã được các nhà khoa học xác nhận tính an toàn và hiệu quả. 

Hai ứng viên Tổng thống Mỹ trong phiên hỏi - đáp riêng rẽ với cử tri -0
Ông Biden lắng nghe câu hỏi của cử tri. (Ảnh: AP)

Cử tri tham gia phiên hỏi - đáp dành cho ông Trump cũng quan tâm đến vấn đề chủ nghĩa da trắng thượng đẳng được nêu ra trong cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên Tổng thống. Ông Trump cho biết, ông lên án chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, nhóm Antifa và và những người đang kích động biểu tình phá hoại tại nhiều thành phố. 

Liên quan tới vấn đề thuế, ứng cử viên Biden cam kết sẽ xóa bỏ chính sách giảm thuế của chính quyền Tổng thống Trump vì ông cho rằng chính sách này chỉ có lợi cho những người giàu chứ không phải tầng lớp trung lưu. Ông cũng nêu kế hoạch tăng tài trợ cho các trường học có thu nhập thấp, hỗ trợ tài chính cho những người mua nhà lần đầu và tăng tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ.

Cụ thể, ông cam kết sẽ tăng gấp ba lần tài trợ cho các trường thu nhập thấp từ 15 tỷ USD/năm lên 45 tỷ USD, cũng như tài trợ cho các trường mầm non và giúp các trường học tăng lương cho nhân viên xã hội và chuyên gia tâm lý. Ông Biden cũng cho biết sẽ thúc đẩy một khoản tín dụng trị giá 15 nghìn USD cho những người mua nhà lần đầu và đưa ra một khoản tài trợ mới 70 tỷ USD cho các trường cao đẳng, đại học cho người da màu.

Về việc đề cử vị trí Thẩm phán Tòa án tối cao, ông Biden khẳng định ông không muốn bổ sung nhân sự vào Tòa án Tối cao, nhưng kế hoạch cụ thể còn phụ thuộc vào tiến trình xác nhận đề cử bà Amy Coney Barrett đang diễn ra tại Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát. 

Hai ứng viên Tổng thống Mỹ trong phiên hỏi - đáp riêng rẽ với cử tri -0
Người dân theo dõi chương trình tại một nhà hàng ở Florida. (Ảnh: Reuters) 

Mới đây, Ủy ban Tranh luận Tổng thống Mỹ (CPD) quyết định hủy buổi tranh luận trực tiếp thứ hai, dự kiến diễn ra vào ngày 15-10, tại TP Miami, bang Florida, giữa hai ứng viên tranh cử tổng thống. CPD đưa ra thông báo này sau khi Tổng thống Trump tuyên bố không tham dự cuộc tranh luận trực tuyến theo đề xuất của CPD.

Trước đó, ngày 2-10, Tổng thống Trump thông báo có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và phải nhập viện điều trị. Sau ba ngày điều trị, ông đã xuất viện và trở về Nhà Trắng. Ban vận động tái tranh cử của ông khẳng định, Tổng thống Trump vẫn khỏe mạnh và sẵn sàng tham gia cuộc tranh luận tiếp theo với đối thủ Biden. Tuy nhiên, ngày 6-10, ứng cử viên của đảng Dân chủ tuyên bố không nên tổ chức cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai nếu ông Trump vẫn mắc Covid-19.

Theo kế hoạch, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ sẽ bước vào cuộc tranh luận cuối cùng trong ngày 22-10, tại TP Nashville, bang Tennessee.