Giảm căng thẳng tại Đông Địa Trung Hải

Theo Roi-tơ và tin nước ngoài, ngày 3-9 Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) G.Xtôn-ten-bớc tuyên bố, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý đàm phán để tránh đụng độ tại khu vực Đông Địa Trung Hải. 

Một tàu nghiên cứu Thổ Nhĩ Kỳ được các tàu hải quân hộ tống trên Địa Trung Hải. Ảnh | EURACTIV
Một tàu nghiên cứu Thổ Nhĩ Kỳ được các tàu hải quân hộ tống trên Địa Trung Hải. Ảnh | EURACTIV

Tổng Thư ký G.Xtôn-ten-bớc nêu rõ, hai nước đồng minh NATO nhất trí tham gia cuộc đàm phán kỹ thuật về thiết lập các cơ chế để giảm xung đột quân sự, nhằm giảm nguy cơ xảy ra va chạm và sự cố tại Đông Địa Trung Hải. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Hy Lạp ủng hộ sáng kiến do NATO bảo trợ nhằm tổ chức các cuộc đàm phán giữa An-ca-ra và A-ten, giúp hạ nhiệt căng thẳng ở Đông Địa Trung Hải. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, An-ca-ra sẵn sàng đối thoại với A-ten nhằm tìm kiếm những giải pháp lâu dài cho các mâu thuẫn giữa hai nước trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, Hy Lạp bác bỏ thông tin nước này đồng ý đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự trung gian của NATO. Bộ Ngoại giao Hy Lạp  nhấn  mạnh,  việc giảm căng thẳng sẽ chỉ diễn ra nếu Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức rút toàn bộ tàu ra khỏi thềm lục địa Hy Lạp.

* Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trong cuộc điện đàm ngày 3-9 với Thủ tướng Đức A.Méc-ken, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Éc-đô-gan đã chỉ trích sự ủng hộ của một số nước đối với lập trường của Hy Lạp tại Đông Địa Trung Hải. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày cáo buộc Pháp gây căng thẳng trong khu vực khi gửi quân tăng viện, hỗ trợ Hy Lạp.