EU sẽ gia hạn cơ chế kiểm soát vắc-xin

Theo tin nước ngoài và TTXVN, Ủy ban châu Âu (EC) đang có kế hoạch gia hạn Cơ chế minh bạch và kiểm soát xuất khẩu vắc-xin ngừa Covid-19 sau khi cơ chế này chính thức kết thúc vào ngày 31-3 tới. Thời gian gia hạn kéo dài tới cuối tháng 6. Thông tin này được công bố sau khi I-ta-li-a từ chối cấp phép xuất khẩu 250.000 liều vắc-xin của AstraZeneca sang Ô-xtrây-li-a thông qua cơ chế này. Tuy nhiên, nhiều nước ngoài Liên hiệp châu Âu (EU) phản đối cơ chế này, cho rằng EU đang phát tín hiệu xấu trong cuộc chiến vắc-xin.

* Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu bắt đầu tiến trình xem xét cấp phép sử dụng vắc-xin Sputnik V của Nga, trong bối cảnh có nhiều lo ngại về việc thiếu nguồn cung vắc-xin cho các nước thành viên EU.

* Ô-xtrây-li-a yêu cầu EC xem xét hành động của I-ta-li-a liên quan việc I-ta-li-a chặn một lô vắc-xin xuất khẩu của AstraZeneca; cho rằng việc này sẽ làm chậm trễ chương trình tiêm chủng của Ô-xtrây-li-a. Ô-xtrây-li-a đã đặt mua 53,8 triệu liều của AstraZeneca và đến nay mới chỉ nhận được 300.000 liều.

* Bộ quản lý an toàn thực phẩm và dược phẩm của Hàn Quốc đã cấp phép sử dụng vắc-xin ngừa Covid-19 của Công ty dược phẩm Mỹ Pfizer. Ðây là loại vắc-xin ngừa Covid-19 thứ 2 được Hàn Quốc cấp phép, sau vắc-xin của Hãng AstraZeneca phối hợp với Ðại học Oxford sản xuất.

* Bộ trưởng Y tế Bra-xin công bố quyết định mua 100 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 của Hãng Pfizer-BioNTech và 38 triệu liều vắc-xin khác của Tập đoàn Johnson&Johnson của Mỹ. Chính phủ Bra-xin nỗ lực để hoàn thành mục tiêu chủng ngừa cho tất cả người dân hơn 18 tuổi vào cuối năm nay.

* Theo thông báo mới của Quỹ Ðầu tư trực tiếp Nga, Lào trở thành quốc gia thứ 44 trên thế giới phê chuẩn sử dụng vắc-xin Sputnik V của nước này trong trường hợp khẩn cấp. I-rắc đã ký thỏa thuận với Nga nhập khẩu một triệu liều vắc-xin Sputnik V.

* Tổng thống In-đô-nê-xi-a cho biết nước này sẽ tiếp nhận 4,6 triệu liều vắc-xin của Hãng AstraZeneca (Anh) ngay trong tháng 3, qua đó giúp tăng tốc chương trình tiêm chủng quốc gia. Chính phủ In-đô-nê-xi-a hy vọng sẽ đẩy nhanh mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 181,5 triệu người, chiếm 70% dân số.

* I-xra-en, Áo và Ðan Mạch sẽ thành lập một quỹ chung dành cho nghiên cứu và phát triển các loại vắc-xin ngừa Covid-19. Các nước này cũng cùng đầu tư vào các nhà máy sản xuất tại châu Âu và I-xra-en để tăng cường nguồn cung vắc-xin.

* Giới chức y tế Cu-ba cấp phép thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với vắc-xin ngừa Covid-19 tiềm năng mang tên Soberana 02, do chính Cu-ba phát triển. Nếu thử nghiệm thành công, Soberana 02 sẽ trở thành vắc-xin ngừa Covid-19 đầu tiên của Cu-ba nói riêng và Mỹ la-tinh nói chung.

* Ủy ban thường trực về tiêm phòng của Ðức cho biết, những người đã phục hồi sau khi mắc Covid-19 có thể được tiêm một liều duy nhất vắc-xin của Hãng AstraZeneca/Oxford. Quyết định này được cho là có thể giảm sức ép đối với nguồn cung.

* Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hoãn kế hoạch công bố báo cáo tạm thời về nguồn gốc của đại dịch Covid-19 do một nhóm nhà khoa học của tổ chức này thực hiện trong chuyến điều tra tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc). Trưởng đoàn công tác của WHO cho biết đoàn sẽ công bố báo cáo đầy đủ chi tiết với nội dung kết luận tóm tắt.

* An-giê-ri cho biết, nước này phát hiện thêm sáu ca mắc biến thể mới của Covid-19 phát hiện ở Anh, nâng tổng số ca mắc biến thể loại này ở An-giê-ri lên 8. An-giê-ri xếp thứ 8 trong 10 quốc gia châu Phi có số ca mắc Covid-19 cao nhất ở châu lục.

* Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Medicine chỉ ra ba biến thể mới của Covid-19, phát hiện ở Anh, Nam Phi và Bra-xin, có tốc độ lây lan nhanh hơn, có khả năng "qua mặt" các kháng thể vốn có thể vô hiệu hóa bản gốc của vi-rút này. Nghiên cứu chỉ ra rằng, cần liên tục sàng lọc các kháng thể để bảo đảm chúng vẫn có hiệu quả với các biến thể mới.

* Quốc hội Ðức bỏ phiếu gia hạn quy chế "Tình hình dịch bệnh phạm vi quốc gia" cho tới ngày 30-6 tới, theo đó tiếp tục trao cho Chính phủ liên bang Ðức những đặc quyền xử lý các vấn đề liên quan đại dịch mà không cần thông qua Quốc hội.

* Thị trưởng các thành phố lớn tại bang Tếch-dát của Mỹ quyết định gia hạn quy định đeo khẩu trang trong các tòa nhà chính quyền sau khi quy định này hết hiệu lực vào tuần tới. Bang Ca-li-pho-ni-a thông báo sẽ dành khoảng 40% trong lô vắc-xin sắp tới để tiêm cho những người nghèo sống ở vùng khó khăn nhất.

* Nhóm chuyên gia cố vấn cho Chính phủ Nhật Bản nhất trí với phương án gia hạn tình trạng khẩn cấp vì dịch Covid-19 ở thủ đô Tô-ki-ô và ba tỉnh lân cận thêm hai tuần. Quốc hội Nhật Bản sẽ thảo luận về kế hoạch này, sau đó, Ban Chỉ đạo ứng phó dịch của chính phủ đưa ra quyết định cuối cùng.