Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng NDCM  Lào

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào và TTXVN, chiều 22-1, tại thủ đô Viêng Chăn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân cách mạng Lào (NDCM) đã bế mạc sau năm ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với sự phát triển của đất nước CHDCND Lào gồm: Báo cáo Chính trị của BCH T.Ư Đảng NDCM Lào khóa 9; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ VIII giai đoạn 2016 - 2020; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 - 2025; Báo cáo Tầm nhìn 2030 và Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi). Đại hội đã thông qua bảy bài học kinh nghiệm quý

Nguyên Tổng Bí thư Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn (người đứng bên trái) chúc mừng Tổng Bí thư Bun-nhăng Vo-la-chít .  Ảnh: PHẠM KIÊN (Phóng viên TTXVN tại Lào)
Nguyên Tổng Bí thư Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn (người đứng bên trái) chúc mừng Tổng Bí thư Bun-nhăng Vo-la-chít .  Ảnh: PHẠM KIÊN (Phóng viên TTXVN tại Lào)

Đại hội đã bầu BCH T.Ư Đảng NDCM Lào lần thứ X gồm 69 Ủy viên chính thức và tám Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít giữ chức Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng NDCM Lào khóa X; bầu Bộ Chính trị với 11 Ủy viên. Đại hội đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm chín đồng chí. Đây là những người tiêu biểu đại diện cho hơn 200.000 đảng viên cả nước, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh vác những trọng trách Đảng và nhân dân các dân tộc Lào giao phó.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Bun-nhăng Vo-la-chít khẳng định, đất nước Lào đang đứng trước những cơ hội lớn để tiến tới thịnh vượng, song cũng có những thách thức to lớn đang phải đối mặt. Trước tình hình đó, đồng chí yêu cầu toàn Đảng, toàn quân và toàn dân kiên định với con đường đổi mới toàn diện và có nguyên tắc. Đại hội X của Đảng NDCM Lào đã đề ra các phương hướng nhiệm vụ, cũng như các mục tiêu lớn cần tổ chức thực hiện, đó là nền tảng quan trọng nhất cho hoạt động lãnh đạo của BCH T.Ư khóa X trong thời gian tới. Điều quan trọng nhất là làm thế nào để các đường lối chính sách mà Đại hội X đề ra phải được triển khai, tổ chức và thực hiện có hiệu quả nhất, trở thành phong trào sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Cần tiếp tục bảo vệ và tăng cường vai trò của Đảng trong xã hội và trong sự nghiệp đổi mới để tiến lên và đạt được mục tiêu đã đề ra. Tổng Bí thư Lào Bun-nhăng Vo-la-chít yêu cầu các đồng chí Ủy viên T.Ư đảng phát huy tinh thần cách mạng, truyền thống vinh quang của Đảng NDCM Lào, không ngừng phát triển để lãnh đạo đưa toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tổ chức thực hiện thành công nghị quyết Đại hội X.

* Chiều 22-1, tại Thủ đô Viêng Chăn, Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào Bun-nhăng Vo-la-chít, đã tiếp thân mật đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư, Đặc phái viên của Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Hoàng Bình Quân bày tỏ vinh dự được cử làm Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân cách mạng Lào - một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Lào trân trọng chuyển thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít được BCH T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào bầu giữ chức Tổng Bí thư khóa X. Đồng chí Hoàng Bình Quân chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em giành được qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít làm Tổng Bí thư, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng; xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Hoàng Bình Quân khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông kính yêu sáng lập và được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc, một trong những nhân tố hết sức quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nguyện làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư Bun-nhăng Vo-la-chít đánh giá cao và trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cử Đặc phái viên sang chúc mừng thành công Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân cách mạng Lào và chuyển thư chúc mừng tới cá nhân đồng chí được bầu giữ chức Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó, tin cậy và tình cảm đồng chí, anh em thân thiết Lào - Việt Nam; chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, chúc Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tổng Bí thư Bun-nhăng Vo-la-chít bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam ngày càng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho hai nước; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Tổng Bí thư Bun-nhăng Vo-la-chít đã thông báo khái quát về kết quả Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Tổng Bí thư Bun-nhăng Vo-la-chít trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

* Cùng ngày, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đã tiếp Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đánh giá cao về ý nghĩa của việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cử Đặc phái viên sang chúc mừng thành công Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân cách mạng Lào, thể hiện truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng; bày tỏ cảm ơn và trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam; chúc Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII; bày tỏ vui mừng và tin tưởng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng phát triển lên tầm cao mới; khẳng định Đảng, Nhà nước Lào sẽ luôn coi trọng việc giáo dục và truyền tiếp để các thế hệ mai sau giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam như giữ gìn chính con ngươi của mắt mình.