Ấn Độ tăng viện trợ cho châu Phi

Theo TTXVN và tin nước ngoài, Ấn Độ cam kết cấp thêm 10 tỷ USD tín dụng ưu đãi, đồng thời viện trợ 600 triệu USD cho các chương trình phát triển của các nước châu Phi trong năm năm tới. Ngoài ra, Ấn Độ cấp 50.000 suất học bổng cho sinh viên các nước châu Phi học tập, nghiên cứu tại Ấn Độ. Các cam kết được đưa ra tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Ấn Độ - châu Phi lần thứ 3 vừa kết thúc tại thủ đô Niu Đê-li, với sự tham dự của lãnh đạo và đại diện Ấn Độ cùng 54 nước thành viên Liên minh châu Phi (AU). Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo Ấn Độ nhất trí thúc đẩy hợp tác với châu Phi về chống khủng bố, chống biến đổi khí hậu và cải tổ Liên hợp quốc. Lãnh đạo Ai Cập kêu gọi các bên củng cố quan hệ châu Phi - Ấn Độ, giúp các nước đang phát triển tăng cường vị thế quốc tế.