Tiếng nói từ cơ sở

Tình nguyện mùa xuân

Mới đây, tuổi trẻ Quảng Trị đồng loạt ra quân hoạt động "Tình nguyện mùa Ðông và Xuân tình nguyện". Chương trình diễn ra tại huyện Gio Linh - vùng quê kháng chiến, với nhiều hoạt động như: Trao tặng "Tủ sách gia đình" và tổ chức chương trình "Hướng dẫn đọc sách cùng con"; chương trình thư viện lưu động "Ánh sáng tri thức" tại các trường học; khám, phát thuốc; khánh thành công trình "Sân chơi cho em" và công trình thanh niên "Ánh sáng đường quê"; lắp đặt pa-nô tuyên truyền; tặng hàng trăm áo ấm cho học sinh; thực hiện cấp đổi giấy chứng minh nhân dân tại UBND xã Linh Thượng…

Nhân dịp Tết Nguyên đán, tuổi trẻ Quảng Trị cũng triển khai các phong trào như: Ðồng hành cùng nông dân; Vì sức khỏe cộng đồng; Xuân biên giới - Tết nghĩa tình; Ðông ấm cho em; Xuân hải đảo; Tết cho bệnh nhân nghèo; Bữa cơm tất niên - Ấm tình lòng mẹ…Các chương trình, hoạt động này đang thu hút sự quan tâm, ủng hộ của quần chúng nhân dân.

Vào dịp mừng Ðảng, mừng Xuân, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần tổ chức hoạt động để tuổi trẻ hướng về đồng bào, nhất là những nơi khó khăn, vùng dân tộc, biên giới, hải đảo, vùng căn cứ cách mạng, vùng kháng chiến cũ… Tuổi trẻ sum vầy cùng đồng bào để hiểu thêm đời sống của người dân, hiểu truyền thống quê hương cách mạng, sự cống hiến của lớp lớp cha anh, từ đó giúp tuổi trẻ nuôi dưỡng niềm tin, thái độ, lối sống và định hướng hành động, phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, tương thân, tương ái.

Cũng thông qua các chương trình ý nghĩa nêu trên, tuổi trẻ có thêm động lực, hành động khẳng định bản thân cùng cộng đồng tham gia cống hiến, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.