Thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Cuba

NDO -

Chiều 30-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Mít-tinh kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba. Tại đây, các đại biểu đã có dịp ôn lại chặng đường 60 năm xây dựng mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước. 

Các đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm tại mít tinh.
Các đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm tại mít tinh.

Đến dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Về phía Cuba, có đồng chí Đại tá Juan Miguel Garcia Montano, Tùy viên Quân sự Cuba tại Việt Nam.

Trong không khí thân mật, các đại biểu của hai nước đã cùng ôn lại chặng đường 60 năm hào hùng của mối quan hệ đoàn kết anh em và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam - Cuba.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Cuba luôn kề vai sát cánh, hỗ trợ nhân dân Việt Nam với tình cảm chân thành, tình đồng chí tin cậy. Ngày nay, hai nước tiếp tục cùng vững bước tiến lên trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu ý kiến tại buổi mít tinh, Thượng tướng Trần Đơn khẳng định: hiện nay, cùng với công tác ngoại giao Nhà nước, ngoại giao nhân dân, quan hệ quốc phòng Việt Nam - Cuba ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Điều đó thể hiện qua việc quân đội hai nước đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng, duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, cơ chế đối thoại, triển khai nhiều mặt hợp tác mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh, góp phần củng cố tiềm lực quân sự cũng như khả năng phòng thủ, bảo vệ đất nước của mỗi bên.

Thông qua hợp tác quốc phòng, hai nước tiếp tục khẳng định cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường uy tín và sự tin cậy lẫn nhau, tạo điều kiện mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác.

Về phần mình, Đại tá Juan Miguel Garcia Montano bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ đoàn kết, hợp tác giữa hai nước trong suốt 60 năm qua, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Đồng chí Tùy viên Quân sự Cuba tại Việt Nam khẳng định, đây là mối quan hệ đã được tôi luyện, thử thách qua khói lửa chiến tranh, vượt mọi thăng trầm lịch sử. Việc thúc đẩy mối quan hệ vô giá này luôn được đặt hàng đầu trong chính sách đối ngoại của hai nước.