Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung làm Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

NDO -

Sáng 31-7, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an, Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Ảnh: DUY LINH
Ảnh: DUY LINH

Tới dự có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Công an.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ Công an đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Công an về việc nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu đối với Trung tướng Đoàn Duy Khương (sinh năm 1960), Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 1-8-2020. Bộ trưởng Công an quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung (sinh năm 1968 tại tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng cơ quan Kiểm tra Đảng ủy Công an T.Ư) giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Hà Nội từ ngày 1-8-2020.

Cũng tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã công bố quyết định về việc chỉ định đồng chí Nguyễn Hải Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP Hà Nội.

Phát biểu chúc mừng Trung tướng Đoàn Duy Khương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng để góp phần xây dựng lực lượng công an Thủ đô ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Vương Đình Huệ chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tin tưởng giao trọng trách Giám đốc Công an thành phố và Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội.

Đồng chí Vương Đình Huệ tin tưởng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, từng trải qua nhiều vị trí công tác trong ngành Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung sẽ phát huy kinh nghiệm chuyên môn, lan tỏa tinh thần đoàn kết, truyền thống anh hùng của Công an Thủ đô để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt là dịch Covid-19, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an Thủ đô đoàn kết, hỗ trợ tân Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố hoàn thành nhiệm vụ, trước mắt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

“Từ nay đến cuối năm 2020, trên địa bàn Thủ đô có khoảng 40 sự kiện lớn, tiêu biểu như: Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; kỷ niệm 1.010 năm Thăng Long - Hà Nội…, bên cạnh đó là nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17 và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đòi hỏi lực lượng công an Thủ đô phải đoàn kết một lòng, giữ vững phẩm chất cách mạng để hoàn thành nhiệm vụ được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và nhân dân tin tưởng giao phó”, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh.