Tăng cường quan hệ Việt Nam - các nước

Chiều 14-4, UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp mặt giữa lãnh đạo thành phố và các cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế, văn phòng kinh tế - văn hóa tại TP Hồ Chí Minh, nhằm trao đổi thông tin và định hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa thành phố và các đối tác nước ngoài. Ðồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự. Cùng dự có lãnh đạo UBND thành phố và gần 40 Tổng Lãnh sự, Lãnh sự danh dự; lãnh đạo các cơ quan, tổ chức quốc tế, văn phòng kinh tế - văn hóa của các nước tại TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên khẳng định, lãnh đạo, nhân dân thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của đoàn Lãnh sự, các đối tác quốc tế trong quá trình phấn đấu thực hiện các mục tiêu xây dựng, phát triển thời gian tới; nhấn mạnh quan điểm phát triển của thành phố là phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.

Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn Lãnh sự tại TP Hồ Chí Minh C.Rích-tơ khẳng định, đoàn Lãnh sự sẵn sàng tiếp tục hợp tác và đóng góp vào sự phát triển của thành phố, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác giữa các nước và Việt Nam.

* Chiều 14-4, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc trao đổi trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao Ô-xtrây-li-a Ma-ri-xơ Pay-nơ, Bộ trưởng Ngoại giao Ma-lai-xi-a Hi-sam-mút-đin Hu-xê-in, Bộ trưởng Ngoại giao Phi-li-pin Tê-ô-đô-rô Lóc-xin.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, Ô-xtrây-li-a, Ma-lai-xi-a, Phi-li-pin đều là những đối tác quan trọng và tin cậy, chia sẻ nhiều quan tâm và lợi ích chiến lược với Việt Nam; bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam với Ô-xtrây-li-a, Ma-lai-xi-a, Phi-li-pin thời gian qua. Các Bộ trưởng nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trên mọi mặt, thúc đẩy trao đổi đoàn khi điều kiện cho phép, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác và thỏa thuận song phương, thúc đẩy hợp tác an ninh - quốc phòng, nông - thủy sản, thương mại - đầu tư…

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn chính phủ các nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ở nước sở tại; phối hợp hiệu quả trong nỗ lực chung ứng phó dịch Covid-19; mong muốn Ma-lai-xi-a và Phi-li-pin tiếp tục đối xử nhân đạo với ngư dân Việt Nam bị bắt giữ, xử lý các vụ việc phát sinh một cách thiện chí, hợp tác.