Sôi nổi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh (15-5-1941 - 15-5-2021), các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội cả nước đang sôi nổi thi đua triển khai nhiều công trình thanh niên thiết thực, hiệu quả, lấy trẻ em làm trung tâm.

Vừa qua, Hội đồng Đội T.Ư đã công bố biểu trưng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. Biểu trưng được cách điệu từ con số 80 với ba mầu đỏ, xanh lá cây và vàng. Trong đó, số 8 được thiết kế uyển chuyển, tượng trưng cho quá trình trưởng thành, phát triển, đổi mới, thể hiện sự linh hoạt, năng động; số 0 được gắn huy hiệu Đội TNTP Hồ Chí Minh ở chính giữa, nâng đỡ bởi chiếc khăn quàng đỏ cách điệu như cánh diều tuổi thơ. Biểu trưng có bố cục gọn gàng, phù hợp để tuyên truyền trong mọi hoàn cảnh.

* Sáng 18-4, Thành đoàn, Hội đồng Đội TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) khánh thành công trình "Sân chơi thiếu nhi" với diện tích 95 m2. Công trình được triển khai từ tháng 3-2021, với nhiều hạng mục như phát quang, đổ bê-tông, trồng cây xanh, lắp đặt khu vui chơi thiếu nhi... với tổng giá trị 72 triệu đồng. Dịp này, Hội đồng Đội TP Thuận An đã trao hai công trình "Góc học tập yêu thương", mỗi công trình trị giá ba triệu đồng, tặng thiếu nhi vượt khó học tốt; bàn giao công trình "Em nuôi của Đoàn" trị giá hai triệu đồng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

* Cùng ngày, Thành đoàn, Hội đồng Đội, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội phối hợp tổ chức Vòng chung kết Hội thi Tin học trẻ TP Hà Nội lần thứ 26. Vòng thi có sự tham gia của 240 thí sinh Thủ đô, chia thành hai bảng tiểu học và THCS, đã vượt qua vòng sơ khảo, diễn ra vào các ngày 10 và 11-4 vừa qua dưới hình thức trực tuyến. Tại vòng chung kết, các thí sinh tranh tài qua hai phần thi chung và thi sáng tạo để tìm ra những cá nhân xuất sắc nhất tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 27, sẽ diễn ra vào đầu tháng 7 tới tại TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam).

* Tuần qua, Tỉnh đoàn Nghệ An, UBND huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) phối hợp báo Tiền Phong khởi công xây dựng công trình "Cầu thanh niên - Cùng em vượt lũ" tại bản Lưu Thắng (xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An). Công trình là một cây cầu vòm thép có khẩu độ 15 m, rộng 1,7 m với đường dẫn hai đầu cầu và hệ thống kè dài 120 m. Tổng kinh phí ước tính của công trình khoảng 780 triệu đồng, được nhiều tổ chức, doanh nghiệp, đoàn viên, thanh niên, nhà hảo tâm quyên góp trong một tháng. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thiện trước mùa lũ năm 2021 với đầy đủ các tiêu chí bảo đảm an toàn, chất lượng thiết kế, giám sát, thẩm định...