Ông Hồ Quốc Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định

NDO -

Ngày 15-6, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ nhất. Trong khuôn khổ kỳ họp, các đại biểu đã bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân nhân tỉnh Bình Định. 

Ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (đứng giữa) tặng hoa chúc mừng hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (đứng giữa) tặng hoa chúc mừng hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu cũng đã bầu ông Đoàn Văn Phi và bà Huỳnh Thúy Vân (cùng là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026) giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Hồ Quốc Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định -0
 Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII (trái) chúc mừng ông Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Hồ Quốc Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định -0
Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII (trái) và ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (phải) chúc mừng ba Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Các đại biểu cũng đã bầu các ông Nguyễn Tuấn Thanh, Lâm Hải Giang và Nguyễn Tự Công Hoàng (cùng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2016 - 2021) tiếp tục giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngoài ra, kỳ họp cũng đã bầu các trưởng, phó các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định, Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và 21 thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng tại kỳ họp lần thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII xem xét thông qua Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2021 và một số tờ trình về kinh tế - xã hội của địa phương.