Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 1-6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá tình hình, kết quả công tác công an tháng 5. Đồng chí Đại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì hội nghị.

Trong tháng, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã chủ động triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh xã hội, tôn giáo, dân tộc. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Lực lượng chức năng đã xử lý gần 234 nghìn vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông; trong đó đã xử lý gần 9.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ hơn 38 nghìn phương tiện giao thông các loại, phạt tiền hơn 227 tỷ đồng...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị công an các đơn vị, địa phương tập trung nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời kỳ sau đại dịch Covid-19... Chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời báo cáo Bộ tham mưu các chủ trương, giải pháp bảo vệ chủ quyền, lợi ích và an ninh quốc gia. Tiếp tục triển khai và tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm đối với kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục triển khai phòng, ngừa đua xe trái phép và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn các cơ sở giam giữ.

* Sáng 1-6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị giao ban tháng 5-2020. Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự, có Đại tướng LƯƠNG CƯỜNG, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng: Thượng tướng Trần Đơn; Thượng tướng Lê Chiêm; Thượng tướng Bế Xuân Trường; Trung tướng Nguyễn Tân Cương; đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại diện các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương kết quả nổi bật trên các mặt công tác của các cơ quan, đơn vị; đồng thời nhấn mạnh: Trong tháng 5, toàn quân triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn chi phối tác động, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ, kịp thời của Quân ủy T.Ư, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, sự chủ động của cấp ủy, người chỉ huy các cấp, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, toàn quân đã nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, đánh giá sát tình hình, chủ động bổ sung điều chỉnh quyết tâm chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ công an và các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung chỉ đạo xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, nâng cao chất lượng huấn luyện; tiếp tục thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội; đẩy mạnh các biện pháp xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật... Đồng thời, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tăng cường kiểm soát chặt chẽ biên giới, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm; tập trung hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 và chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; triển khai hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN; tiếp tục tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, không được chủ quan; chuẩn bị đầy đủ, chu đáo mọi mặt hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ, bảo đảm cho toàn quân nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...

* Sáng 1-6, tại tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch nước ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH đến dự chương trình “Quỹ sữa vươn cao Việt Nam” và chương trình sữa học đường tại Trường tiểu học Kim Đồng (thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam và Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức, nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 và hưởng ứng 20 năm Ngày sữa thế giới.

Tại đây, Phó Chủ tịch nước đã trao sữa tặng các em học sinh Trường tiểu học Kim Đồng; đồng thời trao Khu nhà ở nội trú tặng trẻ em huyện Bắc Trà My, trị giá ba tỷ đồng.

Cũng tại buổi lễ, Vinamilk tặng 112 nghìn ly sữa (trị giá 800 triệu đồng) cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Quảng Nam; Công ty TNHH sơn TOA Việt Nam tặng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam 500 triệu đồng và tài trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam một tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HD Bank) trao 200 suất học bổng tặng 200 học sinh Trường tiểu học Kim Đồng…

Với sự hỗ trợ của Vinamilk sẽ có hơn 33 nghìn học sinh trong độ tuổi mầm non và tiểu học tại 575 điểm trường của sáu huyện miền núi (gồm: Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang và Phước Sơn) sẽ được nhận những hộp sữa đầu tiên của chương trình Sữa học đường tỉnh Quảng Nam từ ngày 1-6-2020…

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và huyện Tiên Phước dâng hoa và thắp hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng (tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước)…

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà các em học sinh, gia đình chính sách, hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và khai mạc Chợ Nhân đạo tại huyện Đại Lộc (Quảng Nam).

Tại đây, Phó Chủ tịch nước cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương trao tám căn nhà tình nghĩa (70 triệu đồng/căn) tặng gia đình chính sách; 50 suất quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo (trị giá 100 triệu đồng); 60 suất quà tặng học sinh nghèo hiếu học (300 nghìn đồng/suất); trao 20 xe đạp (trị giá 26 triệu đồng) tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và phát 200 phiếu tham gia phiên Chợ Nhân đạo (mỗi phiếu 500 nghìn đồng) tặng người dân nghèo bị ảnh hưởng dịch Covid-19.