Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 20-1, tại Hà Nội, đồng chí TRẦN QUỐC VƯỢNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư có buổi gặp mặt và chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng T.Ư Ðảng. Cùng dự, có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh Văn phòng T.Ư Ðảng.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Quốc Vượng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Văn phòng T.Ư Ðảng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng T.Ư Ðảng lời chúc mừng tốt đẹp nhất trong năm mới. Ðồng chí đánh giá cao sự cố gắng của tập thể Văn phòng T.Ư Ðảng trong năm 2019 vừa qua - năm mà đất nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong các thành tựu của Ðảng, của đất nước, có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan tham mưu, trong đó có Văn phòng T.Ư Ðảng.

Ðồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, năm 2020, đất nước có nhiều sự kiện quan trọng, với khối lượng công việc lớn. Công việc của Văn phòng T.Ư Ðảng tăng lên nhiều, đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trước mắt, Văn phòng T.Ư Ðảng tổ chức các hoạt động mừng Xuân Canh Tý và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam sao cho thật vui tươi, ấm áp. Tập trung cho công tác chuẩn bị Ðại hội XIII của Ðảng ngay từ đầu năm, phục vụ tốt các hội nghị Trung ương, cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, các Tiểu ban chuẩn bị Ðại hội XIII của Ðảng. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt chương trình làm việc trong năm 2020.

* Nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý 2020, sáng 20-1, đồng chí TÒNG THỊ PHÓNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (QH) đến thăm, chúc Tết gia đình và thắp hương tưởng niệm các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước qua các thời kỳ đã từ trần.

Ðồng chí đến thắp hương tưởng nhớ các đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh, Tổng Bí thư Lê Duẩn tại nhà riêng; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của các đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh, Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Trong không khí đầm ấm những ngày giáp Tết cổ truyền của dân tộc, Phó Chủ tịch QH ân cần thăm hỏi đời sống, công tác của thân nhân, gia đình hai đồng chí; chia sẻ một số nét về tình hình đất nước, những điểm mới và thành tựu nổi bật đã đạt được thời gian qua. Ðồng chí Tòng Thị Phóng chúc thân nhân, gia đình Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tổng Bí thư Trường Chinh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập, công tác tốt, cống hiến nhiều nhất cho Tổ quốc, nhân dân.

Phó Chủ tịch QH cũng đã đến thăm, chúc Tết gia đình Ðại tướng Võ Nguyên Giáp. Tại đây, đồng chí thắp hương tưởng nhớ Ðại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Tư lệnh QÐND Việt Nam, người con ưu tú của dân tộc và quê hương Quảng Bình. Sáng cùng ngày, đồng chí đến thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch QH Lê Quang Ðạo và Phó Chủ tịch QH Trương Quang Ðược.

* Sáng 20-1, tại Hà Nội, Ðại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì hội nghị giao ban để đánh giá tình hình, kết quả công tác công an tháng 1-2020, do Bộ Công an tổ chức.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, thời gian tới, nhất là trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong kế hoạch, chương trình, điện chỉ đạo, thông báo ý kiến đã ban hành. Ðồng thời, tiếp tục triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự; chủ động định hướng tuyên truyền, phản bác, ngăn chặn thông tin xấu, độc, bịa đặt, vu khống, kích động mất đoàn kết nội bộ, gây chia rẽ trong quần chúng nhân dân; đồng chí yêu cầu, công an các đơn vị, địa phương triển khai Kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện cấp quốc gia, quốc tế, năm Chủ tịch ASEAN 2020; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Tiểu ban An ninh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, liên quan đến công tác chuẩn bị, triển khai các phần việc bảo đảm an ninh trật tự; bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam; các lễ hội đầu Xuân; các mục tiêu bảo vệ, địa điểm, khu vui chơi, giải trí; khu vực tập trung đông người nơi diễn ra các chương trình giao lưu, gặp mặt, văn hóa, văn nghệ...

* Ngày 20-1, đồng chí NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Ban Tôn giáo TP Hồ Chí Minh đến Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự (HÐTS) Giáo hội Phật giáo (GHPG) phía nam thăm, chúc Xuân Canh Tý đến chư tôn đức Ban Thường trực HÐTS GHPG Việt Nam phía nam. Tiếp đón đoàn có: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HÐTS; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HÐTS, kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương.

Phát biểu ý kiến tại đây, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ lòng biết ơn sự đóng góp của GHPG Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước trong thời gian qua; đặc biệt năm 2019, GHPG Việt Nam đã tổ chức thành công Ðại lễ Vesak Liên hợp quốc. Qua đó, cho thấy sự phát triển GHPG Việt Nam trên các lĩnh vực đối ngoại, quốc tế; sự gắn bó giữa Phật giáo với đất nước, với dân tộc; GHPG các cấp đã có nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo cả nước, trong đó GHPG TP Hồ Chí Minh thực hiện công tác này đạt hơn 500 tỷ đồng.

Nhân dịp đón Xuân Canh Tý, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân kính chúc Hòa thượng, Chủ tịch HÐTS thông tuệ, sức khỏe an khang, để tiếp tục lãnh đạo Giáo hội, hướng dẫn tăng, ni, phật tử cả nước phát triển lên tầm cao mới.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng các vị lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã đến chùa Huê Nghiêm (quận 2) để thăm, chúc Tết Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố.