Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình

NDO -

Ngày 19-3, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng thăm và làm việc tại xã Quang Tiến, TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình). 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác thăm bà con nhân dân xóm Quyết Tiến, xã Quang Tiến, TP Hòa Bình.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác thăm bà con nhân dân xóm Quyết Tiến, xã Quang Tiến, TP Hòa Bình.

Dự làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3; Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình cùng các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình.

Tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo đoàn công tác: Những năm qua, đặc biệt năm 2020, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang  (LLVT) tỉnh Hòa Bình luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đã có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, phát triển kinh tế bền vững. Kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển khá toàn diện; nhiều sản phẩm có thương hiệu, chiếm lĩnh thị trường toàn quốc; tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy  trì ở mức cao, liên tục, là một trong những tỉnh đứng đầu khu vực miền núi phía bắc. Cùng với đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình cũng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh ngày càng nâng cao; đã chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống khủng bố các huyện; diễn tập phòng chống lụt bão, diễn tập phòng chống dịch Covid -19, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn…, hoàn thành 100% kế hoạch diễn tập phòng thủ các cấp trong nhiệm kỳ 2015-2020...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương những kết quả về phát triển kinh tế xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh Hòa Bình trong thời gian qua. Chia sẻ với những khó khăn của địa phương, Bộ trưởng khẳng định, Bộ Quốc phòng luôn ủng hộ địa phương trong việc triển khai lập, trình thẩm định, phê duyệt đề án phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng các chế độ chính sách ưu tiên cho đồng bào các dân tộc kinh tế khó khăn.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu LLVT tỉnh Hòa Bình phải tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các ngành thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng, nhất là các địa bàn trọng yếu, khó khăn; có những phương án, kế hoạch cụ thể, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn xử lý kịp thời các tình huống rủi ro, thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản, tính mạng của nhân dân…

Đặc biệt, Bộ trưởng đã biểu dương kết quả "Xây dựng mô hình làng bản Văn hóa Quốc phòng - An ninh ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong khu vực phòng thủ" của LLVT tỉnh trong thời gian qua, trên địa bàn xã Quang Tiến đã xây dựng thành công ở hai xóm là Xóm Mon và xóm Mè. Việc làm đó vừa tô thắm thêm tình cảm quân dân vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa bàn đặc biệt khó khăn.