Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An kỷ niệm Ngày truyền thống

Ngày 4-9, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT-TH) Nghệ An tổ chức kỷ niệm 60 năm phát thanh, 40 năm truyền hình Nghệ An và cắt băng khánh thành Nhà làm việc và sản xuất chương trình. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự.

Ngày 7-9-1956 và ngày 7-9-1976, Đài Truyền thanh Nghệ An và Đài Truyền hình Vinh lần lượt ra đời. Tháng 3-1978, hai Đài Phát thanh và Truyền hình được hợp nhất thành Đài PT-TH Nghệ Tĩnh, nay là Đài PT-TH Nghệ An. Cùng với sự phát triển của ngành PT-TH cả nước, Đài PT-TH Nghệ An ngày càng có bước phát triển nhanh chóng, được đánh giá là một đài hàng đầu trong hệ thống đài địa phương về chất lượng nội dung, cơ sở vật chất kỹ thuật, sự năng động sáng tạo và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, viên chức lao động.

Trong 60 năm qua, Đài đã được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhì, Huân chương Lao động hạng ba…

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã cắt băng khánh thành công trình Nhà làm việc và sản xuất chương trình mới cao tầng, khang trang hiện đại, với diện tích sử dụng 9.300 m2 . Công trình có tổng nguồn vốn đầu tư 119 tỷ đồng.