Chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai

Ðịa bàn Quân khu 1 gồm sáu tỉnh phía đông bắc của Tổ quốc, diện tích tự nhiên rộng, địa hình hiểm trở, chủ yếu là đồi, núi cao, độ dốc lớn; khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, thường hay xảy ra thiên tai, sự cố lũ ống, lũ quét, sạt lở đất... Những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu luôn phát huy vai trò là lực lượng xung kích, nòng cốt trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn (CH,CN).

Lực lượng dân quân phường Phan Ðình Phùng, TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) giúp người dân trong đợt mưa lũ hồi đầu tháng 9-2019.
Lực lượng dân quân phường Phan Ðình Phùng, TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) giúp người dân trong đợt mưa lũ hồi đầu tháng 9-2019.

Những ngày giữa tháng 9, có mặt tại tỉnh Thái Nguyên ngay sau khi đợt mưa lũ lớn vừa xảy ra trên địa bàn, tôi đã được chứng kiến dấu tích ảnh hưởng của đợt mưa lũ. Ông Phạm Mạnh Dũng, nhà ở tổ 5, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên vẫn chưa hết bàng hoàng, bởi trận mưa lũ vừa xảy ra dẫn tới sập lán, làm chết ba người đều là thợ xây đang xây dựng công trình cho gia đình ông Dũng. Anh Vàng Văn Vương, là người duy nhất thoát nạn của vụ sập lán kể lại: Chúng tôi là thợ xây dựng làm nhà cho gia đình ông Dũng, mấy hôm trước bắc lán ở tạm cạnh tường rào của Nhà máy Cơ khí 19-5. Rạng sáng, đúng lúc trời mưa lớn, bức tường đổ sập vào lán làm ba người chết... Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến tìm kiếm cứu nạn (TKCN), đưa người bị nạn ra khỏi nơi lán sập.

Trong đợt mưa lũ này, Trường mầm non Thái Hải, ở tổ 14, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên bị nhấn chìm trong bùn đất, rác rưởi, khi cô trò nhà trường vừa bước vào những ngày đầu của năm học mới. Nhận được thông tin, Lữ đoàn Pháo binh 382 đã điều động gần 30 cán bộ, chiến sĩ Ðại đội 5, Tiểu đoàn 2, kịp thời có mặt giúp nhà trường vận chuyển máy móc và các trang, thiết bị dạy học lên vị trí khỏi ngập. Khi đợt mưa lũ qua đi, cán bộ, chiến sĩ Ðại đội 5 phối hợp cùng nhân dân thu dọn bùn đất, vệ sinh lớp học, sửa chữa, củng cố cơ sở vật chất dạy học. Chứng kiến bộ đội không quản vất vả giúp nhà trường khắc phục hậu quả mưa lũ, cô Lê Thị Hảo, Hiệu trưởng Trường mầm non Thái Hải chia sẻ: "Lúc xảy ra mưa lớn, nước lũ dâng cao, bộ đội Lữ đoàn kịp thời có mặt giúp nhà trường vận chuyển đồ dùng học tập khỏi bị ngập nước. Nếu không có bộ đội giúp sức, nhà trường sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua. Nhà trường chúng tôi cảm ơn bộ đội Lữ đoàn 382 rất nhiều…!".

Ðược biết, cũng trong đợt mưa lũ này, Bộ Tham mưu Quân khu đã điều động 35 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 13 không quản vất vả, dầm mưa nhiều giờ liền để giúp nhân dân xã Cao Ngạn (TP Thái Nguyên), sơ tán đồ đạc đến nơi an toàn...

Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 1 cho biết: Nhận thức rõ tác hại của thiên tai, bão, lũ, những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, LLVT Quân khu đã tích cực, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, CH,CN, bằng nhiều biện pháp quyết liệt và xác định đây là "nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình". Hằng năm, Bộ Tư lệnh Quân khu xây dựng Chương trình hành động, ban hành nhiều chỉ thị, hướng dẫn triển khai thực hiện; với phương châm: "Chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả, trong đó lấy phòng là chính"...

Ðại tá Vương Ðình Vũ, Trưởng phòng CH, CN Quân khu 1 cho biết: Hằng năm, cơ quan đều chủ động tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai, CH,CN trên các địa bàn trọng điểm. Quân khu thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị luyện tập xử trí các tình huống thiên tai, bão lũ, không để bị động, bất ngờ. Ðồng thời, coi trọng chỉ đạo các LLVT, nhất là cơ quan quân sự các cấp chủ động phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, đi đôi tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, TKCN; xây dựng kế hoạch, phương án, chuẩn bị lực lượng, vật chất, phương tiện ở từng địa phương, cơ sở, gắn với xây dựng khu vực phòng thủ... Cùng với đó, Quân khu chỉ đạo làm tốt việc kiện toàn, duy trì nền nếp hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, TKCN các cấp; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng, hoàn thiện hệ thống kế hoạch phòng, chống thiên tai, cháy nổ, TKCN. Xây dựng phương án ứng phó khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn theo từng cấp độ rủi ro, nhất là ứng phó các tình huống, như: siêu bão, động đất, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, cháy rừng, sự cố các hồ, đập thủy điện và chuẩn bị tốt các mặt bảo đảm theo phương châm "4 tại chỗ", phù hợp từng địa phương, địa bàn, địa hình...

Ðể ứng phó, xử lý kịp thời, có hiệu quả với các tình huống thiên tai, bão lũ, CH,CN, thời gian qua, Quân khu đã tập trung đầu tư trang bị, phương tiện, tổ chức một tiểu đoàn Công binh kiêm nhiệm thực hiện tìm kiếm CH,CN. Chỉ đạo các đơn vị, cơ quan quân sự địa phương xây dựng lực lượng bán chuyên trách, phản ứng nhanh ở các cấp; tăng cường tập huấn, huấn luyện, luyện tập, diễn tập ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, cháy rừng, CH,CN. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, nhất là trong giai đoạn cao điểm của mùa mưa bão, hanh khô; tăng cường bám địa bàn, phối hợp các địa phương nắm, dự báo tình hình, kiểm tra đê, kè, hồ, đập, sông, suối trọng điểm, các khu vực xung yếu, tiềm ẩn nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, cháy rừng; đồng thời, chủ động cảnh báo, phát hiện sớm và hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng: Công an, Kiểm lâm, Bộ đội Biên phòng trên địa bàn, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện xử lý, không để bị động bất ngờ...

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ và tinh thần tất cả "vì nhân dân phục vụ", LLVT Quân khu 1 nhiều năm qua luôn đi đầu, có mặt sớm nhất, kịp thời nhất ở nơi xảy ra thiên tai, sự cố, thể hiện rõ vai trò là lực lượng xung kích, nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, CH,CN, góp phần tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương cách mạng Việt Bắc.