Chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Tối 18-12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2020), 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2020). Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng chủ trì. Tới dự, có Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Tùy viên Quân sự, Tùy viên Quốc phòng, Tùy viên Quân chủng các nước tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến điểm lại những thành tựu nổi bật trong 76 năm xây dựng và trưởng thành của QĐND Việt Nam; nhấn mạnh, thời gian qua, QĐND Việt Nam đã mở rộng quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước, các tổ chức quốc tế. Năm 2020, mặc dù vừa đối phó đại dịch Covid-19, vừa đối phó thiên tai, bão lũ chưa từng thấy ở miền trung, Bộ Quốc phòng Việt Nam trên cương vị là Chủ tịch quân sự, quốc phòng ASEAN đã tổ chức rất thành công các hoạt động đối ngoại quốc phòng, cả trên bình diện đa phương và song phương, nhất là chuỗi hoạt động ADMM, ADMM+, Lễ kỷ niệm 10 năm ADMM+ và Chương trình Khách mời nước Chủ tịch… Đồng chí khẳng định, những thành công nêu trên có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan đại diện ngoại giao, Tùy viên Quốc phòng, Tùy viên Quân sự và Tùy viên Quân chủng các nước tại Việt Nam…; đồng thời bày tỏ tin tưởng, QĐND Việt Nam và quân đội các nước thời gian tới tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng đi vào thực chất và hiệu quả, đóng góp thiết thực vào việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.