Khẩn trương làm rõ sai phạm tại Cụm công nghiệp Phước Tân

NDO -

NDĐT- Chiều 13-7, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân điện tử, ông Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đang chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ những sai phạm của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp và hướng xử lý, khắc phục tại khu vực quy hoạch Cụm công nghiệp Phước Tân, TP Biên Hòa để sớm báo cáo Chính phủ.

Nhiều nhà xưởng công nghiệp đã được xây dựng trái phép tại khu vực quy hoạch Cụm công nghiệp Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Nhiều nhà xưởng công nghiệp đã được xây dựng trái phép tại khu vực quy hoạch Cụm công nghiệp Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo ông Trần Văn Vĩnh, hiện UBND tỉnh đã lập đoàn kiểm tra liên ngành, rà soát tất cả các lĩnh vực tại khu vực quy hoạch Cụm công nghiệp Phước Tân, nơi đang có gần 60 doanh nghiệp xây dựng nhà xưởng trái phép đã đi vào hoạt động. Trên cơ sở kết quả của đoàn kiểm tra, sẽ có hướng tham mưu, xử lý các bước tiếp để báo cáo Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.

Cũng theo ông Vĩnh, liên quan đến vụ việc này, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai làm rõ nội dung báo chí phản ánh những sai phạm xảy ra tại khu vực quy hoạch Cụm công nghiệp Phước Tân.

Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đã có văn bản đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan làm rõ đơn vị, cá nhân sai phạm trong công tác quản lý đất đai, xây dựng tại khu vực quy hoạch Cụm công nghiệp Phước Tân.

Trước đó, ngày 11-6, Báo Nhân Dân có bài “Buông lỏng quản lý đất đai, xây dựng tại Đồng Nai”, phản ánh, tại khu vực quy hoạch Cụm công nghiệp Phước Tân (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), có gần 60 doanh nghiệp xây dựng trái phép tổng cộng khoảng 150 nghìn m2 nhà xưởng trên đất rừng trồng. Dư luận đang đặt câu hỏi, về trách nhiệm của chính quyền cũng như các cơ quan, cá nhân trong quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng tại địa phương.

*Làm rõ sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng tại Đồng Nai

*Buông lỏng quản lý đất đai, xây dựng tại Đồng Nai