Hơn 97% số thí sinh dự thi đánh giá năng lực so với số đăng ký

Chiều 15-5, kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt một, năm 2016 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) kết thúc với tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 97,1% so với số thí sinh đăng ký (70 nghìn thí sinh). Kỳ thi được tổ chức ở 21 điểm thi thuộc bảy tỉnh, thành phố với tổng cộng 14 ca thi. Kết thúc đợt một, có bảy thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi, 20 thí sinh bị cảnh cáo do cố ý không làm đúng theo quy trình thi...

Theo PGS, TS Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN: Kỳ thi ĐGNL đợt một năm 2016 đã có những bước tiến so với năm 2015. Thí sinh dự thi không còn bỡ ngỡ với cách thi mới; toàn bộ các thí sinh dự thi đều thực hiện đăng ký qua mạng và thi trên máy tính. Đề thi được tổ hợp từ khoảng tám nghìn câu hỏi đã được chuẩn hóa qua các bước thử nghiệm thực tiễn. Mặc dù số lượng thí sinh dự thi nhiều hơn năm 2015 nhưng số cán bộ coi thi cũng như số máy tính phục vụ công tác thi lại ít hơn, vừa đỡ tốn kém, vừa giảm căng thẳng của kỳ thi...

Đáng chú ý, năm 2016 đã có tám trường đại học trên cả nước cùng tham gia tổ chức thi và sử dụng kết quả thi ĐGNL để xét tuyển... Trước ngày 30-5, ĐHQGHN sẽ công bố kết quả toàn bộ kỳ thi. Kết quả bài thi ĐGNL có giá trị trong vòng 24 tháng, kể từ ngày thi.

Thí sinh dự đợt hai kỳ thi ĐGNL năm 2016 sẽ đăng ký từ ngày 20 đến ngày 30-6 và thi từ ngày 5 đến 15-8.