Dành 20 tỷ đồng cho sinh viên nghèo vay đóng học phí

NDO -

NDĐT – Ngày 26-10, tại TP Hồ Chí Minh, diễn ra Lễ ký kết thoả thuận hợp tác tài trợ giữa Công ty CP Taekwang Vina Industrial và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh trị giá 20 tỷ đồng để giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay tiền đóng học phí không lãi suất.

Dành 20 tỷ đồng cho sinh viên nghèo vay đóng học phí

Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam gửi hoa chúc mừng nhân sự kiện nhiều ý nghĩa này. Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Uỷ viên T.Ư Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Tổng Lãnh sự Hàn Quốc Lim Jae Hoon dự lễ.

Theo đồng chí Huỳnh Thành Đạt, được sự giới thiệu của đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, hai đơn vị đã đến thăm, làm việc và nhất trí chương trình hợp tác, tài trợ 20 tỷ đồng nhằm giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay tiền đóng học phí không lãi suất. Đây cũng là sự kiện được triển khai đầu tiên tại Việt Nam, hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển tốt đẹp trong sự nghiệp giáo dục đào tạo, mà đặc biệt là giáo dục đại học.

Về hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ, hai bên cùng nghiên cứu sự thích ứng của phân bón trên các loại cây trồng chủ lực của đồng bằng sông Cửu Long và tại tỉnh An Giang; Nghiên cứu chuyển giao, phát triển các công nghệ liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao từ Hàn Quốc về Việt Nam; Xây dựng các điểm trình diễn phân bón trên một số cây trồng chủ lực của Việt Nam.

Ông Nam Jung Dae, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Taekwang Vina cho biết, tập đoàn Taekwang được thành lập 1971 tại Hàn Quốc, với các lĩnh vực hoạt động như: sản xuất giày, phân bón, điện... có doanh thu hằng năm đạt khoảng 700 triệu đô-la Mỹ. Đặc biệt tập đoàn rất quan tâm đến công tác an sinh xã hội và hỗ trợ giáo dục.

Với việc hợp tác cùng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, một đại học lớn luôn được xếp trong top 150 trường tốt nhất châu Á (theo bảng xếp hạng QSAsia) và trong nhóm 701-750 đại học tốt nhất thế giới (theo QS World năm 2018 và 2019), tập đoàn mong muốn sự gắn bó mật thiết giữa nhà trường và doanh nghiệp; mở ra một chương mới về chương trình hỗ trợ sinh viên của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh về hỗ trợ học phí, học bổng, về điều kiện thực tập, tham quan, cũng như mở ra những cơ hội hợp tác đào tạo rất nhiều lĩnh vực mà hai bên quan tâm.