Hoãn Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2020

NDO -

Hiệp hội Du lịch Việt Nam ngày 27-7 ra thông báo hoãn tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) 2020 do sự xuất hiện các ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng những ngày qua. 

VITM 2020 tiếp tục bị hoãn tới thời điểm thích hợp do tác động của đại dịch Covid-19 (Ảnh: TRANG LINH)
VITM 2020 tiếp tục bị hoãn tới thời điểm thích hợp do tác động của đại dịch Covid-19 (Ảnh: TRANG LINH)

Trong văn bản số 104/TB-HHDLVN gửi các Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố; Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố; Trung tâm Xúc tiến du lịch; cơ quan, doanh nghiệp đăng ký tham dự VITM Hà Nội 2020, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới các cơ quan và doanh nghiệp đã luôn đồng hành với Hiệp hội Du lịch Việt Nam trong việc tham gia VITM. 

Theo kế hoạch đã được thông báo trước đó, VITM Hà Nội 2020 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 15-8-2020 với sự tham gia của hàng trăm gian hàng tới từ 54 tỉnh, thành phố trong cả nước và nhiều nước quốc tế có văn phòng đại diện thương mại tại Việt Nam. 

Tuy nhiên, sau 99 ngày, Việt Nam lại xuất hiện các ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Một loạt các giải pháp phòng chống dịch được khởi động trở lại như thực hiện giãn cách xã hội tại Đà Nẵng.

Trước tình hình đó, Hiệp hội Du lịch Việt Nam quyết định hoãn tổ chức VITM Hà Nội 2020. Tùy theo diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo của Chính phủ, Hiệp hội sẽ chọn thời điểm thích hợp để tiếp tục tổ chức VITM Hà Nội 2020. 

Đây là lần thứ hai VITM Hà Nội 2020 bị hoãn trong năm vì đại dịch Covid-19. Trước đó, VITM Hà Nội 2020 có chủ đề “Di sản - Nguồn lực của du lịch Việt Nam” dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến 4-4 nhưng được lùi sang ngày 14 đến 17-5 do ảnh hưởng dịch Covid-19. 

Sau đó, VITM Hà Nội 2020 tiếp tục được lùi thời gian tổ chức từ ngày 12 đến 15-8 với chủ đề "Du lịch Việt Nam hướng tới tương lai" nhằm khắc phục hậu quả dịch Covid -19, thông qua triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai đón khách quốc tế vào Việt Nam cũng như đưa khách Việt Nam ra nước ngoài…