Du lịch Việt Nam đón 18 triệu khách quốc tế

NDO -

NDĐT – Du lịch Việt Nam đã cán mốc 18 triệu du khách như chỉ tiêu đặt ra là đón được 17,5-18 triệu du khách quốc tế trong năm 2019.

Khách du lịch ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự.
Khách du lịch ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự.

Theo báo cáo của Tổng cục Du lịch Việt Nam, năm 2019, du lịch Việt Nam ước đón 18 triệu lượt khách quốc tế (tăng 16% so với năm 2018); phục vụ 85 triệu lượt khách nội địa (tăng 6%); tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 720.000 tỷ đồng (tăng hơn 16%).

Điểm đặc biệt là trong bốn tháng cuối năm, khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng trưởng đột phá khoảng hơn 30% so với cùng kỳ, trong khi tám tháng đầu năm chỉ tăng 8,7%.

Với tốc độ tăng trưởng khách quốc tế bình quân khoảng 22% mỗi năm trong giai đoạn từ 2015-2019, Việt Nam liên tục nằm trong tốp những quốc gia có tốc độ tăng trưởng khách du lịch nhanh nhất thế giới.

Bên cạnh đó, Việt Nam nhận được nhiều giải thưởng du lịch toàn cầu như: Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới; Điểm đến Golf tốt nhất thế giới 2019, Điểm đến hàng đầu châu Á 2 năm liên tiếp; Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á…

Năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam liên tục được cải thiện trong bảng xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), xếp hạng 63/140 nền kinh tế.

Dự kiến, năm 2020 du lịch Việt Nam phấn đấu đạt mục tiêu đón 20,5 triệu lượt khách nước ngoài.