TIN ĐỌC NHANH

TRIỂN LÃM VỀ NGOẠI GIAO VIỆT NAM - PHÁP

Ngày 18-3, tại đường sách Nguyễn Văn Bình, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) phối hợp cùng Vụ Thông tin (Văn phòng Quốc hội) tổ chức triển lãm “Phái đoàn Quốc hội Việt Nam khóa I thăm hữu nghị Cộng hòa Pháp - biểu tượng của khát vọng hòa bình”.

Triển lãm lần đầu giới thiệu hơn 150 ảnh, hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, về chuyến thăm hữu nghị Cộng hòa Pháp - hoạt động ngoại giao đầu tiên của Quốc hội đầu tiên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (16-4-1946 đến 23-5-1946). Đây là hoạt động nhằm phát huy giá trị tài liệu lưu trữ và thể hiện sự trân quý lịch sử, ghi nhớ thế hệ cha anh đã làm nên những ngày tháng hào hùng của dân tộc, cũng như tuyên truyền về truyền thống yêu nước, ý chí, khát vọng độc lập, tự do và yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 24-3.

PV.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRUYỀN THÔNG Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Ngày 18-3, tại TP Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học lần hai về "Thực trạng truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số Nam Bộ - Thực trạng và giải pháp". Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá cao tầm quan trọng và những hoạt động truyền thông nhằm phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội đến đồng bào các dân tộc thiểu số. Tuy vậy, hiện nay, công tác truyền thông ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số bộc lộ không ít hạn chế, bất cập như: Nội dung tuyên truyền nghèo nàn, các phương thức truyền thông lạc hậu, kém hiệu quả, chưa đủ sức lan tỏa trong đồng bào dân tộc; các nội dung, ngôn ngữ tuyên truyền chưa thể hiện rõ các nét văn hóa của từng dân tộc. Hội thảo cũng đặt ra nhiều vấn đề về cách thức, đối tượng, nội dung, phương thức tuyên truyền để triển khai trong thời gian tới nhằm mang lại hiệu quả cao hơn.

PV.

TƯ VẤN, KHÁM SỨC KHỎE CHO NỮ CÔNG NHÂN CÁC NGHIỆP ĐOÀN

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức buổi họp mặt với gần 4.000 nữ đoàn viên công đoàn là công nhân các ngành nghề như công nhân vệ sinh, bảo mẫu, cấp dưỡng... thuộc các nghiệp đoàn trên địa bàn thành phố. Tại buổi họp mặt, tổ chức Công đoàn thành phố đã tư vấn, khám sức khỏe cho các nữ công nhân; trao 195 thẻ Bảo hiểm tai nạn (phí bảo hiểm 16 triệu đồng/thẻ) cho các công nhân nữ có hoàn cảnh khó khăn thuộc nghiệp đoàn đóng tại các quận 2, 5, 8.

Tại buổi họp mặt, Liên đoàn Lao động thành phố thông qua các công đoàn cơ sở đã phát động phong trào tập thể dục giữa giờ với chủ đề: “Khỏe để lao động sản xuất” nhằm nâng cao nhận thức của người lao động trong rèn luyện sức khỏe, giữ gìn thân thể.

PV