Tin đọc nhanh

KÍCH HOẠT BỘ MÁY PHÒNG, CHỐNG DỊCH Ở MỨC ÐỘ CAO NHẤT

Ngày 10-5, tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong nhận định: các quận, huyện, ban, ngành cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát các nguồn xâm nhập có nguy cơ lớn lây lan dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố như: các  khu cách ly tập trung, những người hết thời gian cách ly có kết quả dương tính trở lại, bệnh viện tuyến cuối, cảng biển, cảng hàng không…

Thành phố sẽ kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất, tái lập các chốt kiểm soát dịch bệnh để kiểm soát hướng vào thành phố bằng đường bộ; kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch bệnh tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nếu doanh nghiệp nào chưa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch thì phải dừng hoạt động. Ngoài ra, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống phải thực hiện nghiêm các quy định của thành phố để vừa duy trì hoạt động, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch…

PV

THÊM SÁU TOA TÀU METRO SỐ 1 VỀ THÀNH PHỐ

Ngày 10-5, sáu toa tàu metro thuộc hai đoàn tàu số 2 và số 3 tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) của TP Hồ Chí Minh đã cập cảng Khánh Hội, quận 4. Ðây là dấu mốc quan trọng chuyển từ giai đoạn thi công xây lắp sang thử nghiệm vận hành. Mỗi toa tàu dài 21m, cao 4m đặt trong khoang tàu biển, xuất phát từ cảng Kasado (Nhật Bản) từ ngày 1-5. Ðến nay, đã có ba đoàn tàu của tuyến Metro số 1 được nhập về thành phố. Tuyến Metro số 1 có tổng chiều dài 19,7km, với 14 nhà ga, sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản. Hiện tại, dự án đã hoàn thành khoảng 84,44% tổng khối lượng. Sẽ có 17 đoàn tàu trên toàn tuyến, mỗi đoàn tàu có trọng lượng gần 160 tấn, có thể chở 930 khách, trong đó 783 chỗ đứng.

PV

CHUNG TAY XÂY DỰNG TP THỦ ÐỨC

Ngày 9-5, Thành đoàn TP Thủ Ðức và các đoàn viên Tổng công ty Ðiện lực TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức chương trình chung tay xây dựng TP Thủ Ðức. Theo đó, các đơn vị đã trao 20 phần quà cho các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; cải tạo, thay thế miễn phí hệ thống điện và tặng quà 90 hộ gia đình; cải tạo hệ thống lưới điện, lắp đèn chiếu sáng tại chín tuyến hẻm, tuyến đường. Theo ban tổ chức, hoạt động này sẽ được thực hiện trong suốt năm 2021 với nhiều đối tượng được chăm lo gồm: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo có hệ thống điện trong nhà cũ kỹ, chắp vá và lắp đặt không đúng quy cách…

PV