Thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Ngày 13-6, Ban Quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã có văn bản khẩn gửi UBND 24 quận, huyện về việc tăng cường các biện pháp khẩn cấp trong công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi.

Theo đó, Ban Quản lý ATTP đề nghị UBND 24 quận, huyện tăng cường tuyên truyền, vận động người tiêu dùng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh,… cam kết không vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ thịt heo, sản phẩm thịt heo không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch; sử dụng nguồn thịt heo bảo đảm nguồn gốc, có kiểm soát của cơ quan thú y; tăng cường kiểm tra, giám sát tại các chợ truyền thống, chợ tự phát, chợ tạm nhằm quản lý chủ động chặt chẽ nguồn động vật, sản phẩm động vật từ các tỉnh đưa về tiêu thụ...; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp vận chuyển, kinh doanh thịt heo, sản phẩm thịt heo không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch của cơ quan thú y, không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và ATTP.

Liên hoan thiếu nhi vượt khó học giỏi toàn quốc

Từ ngày 14 đến ngày 16-6, tại TP Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức “Liên hoan thiếu nhi vượt khó học giỏi toàn quốc lần thứ III, năm 2019 với sự tham dự của 278 đại biểu là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Các đại biểu sẽ tham dự nhiều hoạt động như: dâng hương, dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh; tìm hiểu lịch sử tại Dinh Thống Nhất và Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP Hồ Chí Minh; giao lưu với chủ đề “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”; giao lưu và chia sẻ với những tấm gương vượt khó, vươn lên và thành công trong cuộc sống;… Đây là ngày hội nhằm biểu dương các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên học giỏi; tạo sân chơi lành mạnh để các em được học hỏi, sáng tạo, phát huy tính đoàn kết, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và hòa mình vào các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.