Ra mắt ban thư ký Liên chi hội Nhà báo tại TP Hồ Chí Minh

Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị đại biểu Liên chi hội Nhà báo các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương khác trên địa bàn TP Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2023.

TP Hồ Chí Minh có 161 cơ quan báo chí T.Ư và địa phương khác đặt văn phòng đại diện và cử phóng viên thường trú, 10 đơn vị hoạt động truyền hình trả tiền, 46 đơn vị hoạt động truyền hình thu qua vệ tinh. Nhiệm kỳ 2020 - 2023, Liên chi hội Nhà báo tập trung nội dung quan trọng là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trau dồi phẩm chất và bồi đắp lòng yêu nghề cho người làm báo. Ðồng thời, tổ chức các hoạt động nghiệp vụ và phong trào để gắn kết hội viên giữa các cơ quan báo chí và các địa phương khu vực phía nam. Hội nghị đã ra mắt Ban Thư ký Liên chi hội Nhà báo các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương khác tại TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2023 gồm bảy thành viên: trưởng ban, hai phó trưởng ban và bốn ủy viên chuyên trách về đối ngoại, phong trào, cộng đồng và công tác kiểm tra.

PV

PHÁT ÐỘNG ÐÓNG GÓP QUỸ "VÌ NGƯỜI NGHÈO"

Ngày 28-9, hưởng ứng phát động của Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh về Tháng cao điểm "Vì người nghèo", Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Ðoàn đại biểu Quốc hội - HÐND và Văn phòng UBND thành phố tổ chức phát động đóng góp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" thành phố năm 2020. Trong buổi sáng cùng ngày, cán bộ, nhân viên các đơn vị đã quyên góp được tổng số tiền hơn 550 triệu đồng cho Quỹ "Vì người nghèo". Hoạt động này và Chương trình văn nghệ "Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương" lần thứ 20,… sẽ góp phần giúp Ủy ban MTTQ thành phố triển khai các hoạt động chăm lo người nghèo một cách hiệu quả.

PV

100% SỐ PHƯỜNG Ở QUẬN 10 ÐẠT "PHƯỜNG KHÔNG XẢ RÁC RA ÐƯỜNG VÀ KÊNH, RẠCH"

Ngày 28-9, Quận ủy quận 10 tổ chức Hội nghị tổng kết hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh về thực hiện cuộc vận động "Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh, rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước"; sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn quận. Ðến nay, quận 10 đã phát triển khoảng 1.784 m2 mảng xanh tại các khu dân cư, 67,33% số hộ dân có thực hiện trồng cây xanh, treo cây kiểng bên trong nhà; xử lý toàn bộ 19 điểm ô nhiễm mới về vệ sinh môi trường; tất cả 15 phường đều đạt danh hiệu "Phường không xả rác ra đường và kênh, rạch". Thực hiện Chỉ thị 23, quận 10 đã xử phạt 43 công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Số lượng công trình vi phạm từ đầu năm 2020 đến nay giảm 70% so với sáu tháng đầu năm 2019.

PV