Người dân đóng góp ý kiến để phát triển Cần Giờ

Ngày 28-11, Huyện ủy Cần Giờ tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp nhận ý kiến nhân dân của lãnh đạo huyện, góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến đóng góp cho chính quyền, cụ thể là chú trọng phát triển du lịch, trong đó huyện Cần Giờ cần có các chủ trương, chính sách, hỗ trợ vốn, mở các lớp định hướng, hướng dẫn người dân phát triển khu du lịch sinh thái, du lịch nhà vườn… Chú trọng hỗ trợ, kết nối liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp, cá nhân. Nhiều ý kiến cho rằng với các điều kiện, tiềm năng sẵn có tại địa phương như: vườn trái cây, ruộng muối, Khu di tích lịch sử Căn cứ cách mạng Rừng Sác, đảo khỉ, bãi biển 30/4… là cơ hội để phát triển du lịch huyện Cần Giờ.

Nhà Bè phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2020

Ngày 28-11, Huyện ủy Nhà Bè thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 27, khóa 11 nhiệm kỳ 2015 - 2020 của huyện Nhà Bè, nhiệm kỳ vừa qua, tổng thu ngân sách huyện đạt 4.063 tỷ đồng, đạt 106% dự toán, gấp 2,1 lần so với nhiệm kỳ trước. Chương trình nông thôn mới của huyện đạt kết quả tích cực, đến nay có sáu xã đều đạt 19 tiêu chí, dự kiến huyện đạt tất cả các tiêu chí trong năm 2020. Chương trình nâng cấp, mở rộng, làm mới đường giao thông nông thôn hoàn thành 44 công trình, với tổng vốn gần 1.712,8 tỷ đồng, trong đó nhân dân và doanh nghiệp đóng góp hơn 77,4 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,08% vào đầu năm 2016 xuống còn 0,36%. Huyện xác định sẽ khai thác mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, xây dựng Nhà Bè trở thành một đô thị đặc thù phía nam thành phố; hình thành hệ thống dịch vụ logistics gắn với khu công nghiệp - cảng Hiệp Phước và các loại hình du lịch;…