Hơn một triệu lượt khách tham quan Ðường hoa Nguyễn Huệ 2020

Ngày 30-1, đại diện Tổng công ty Du lịch Sài Gòn cho biết, trong bảy ngày diễn ra hoạt động lễ hội Ðường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý 2020 (từ 22 đến 28-1, tức 28 đến mồng 4 Tết) đường hoa thu hút hơn một triệu lượt khách đến tham quan.

Ðường hoa được đầu tư thực hiện hằng năm vào mỗi dịp Tết đến Xuân về, đã trở thành điểm nhấn văn hóa truyền thống của thành phố. Năm nay, thiết kế của đường hoa mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống gắn với thông điệp
bảo vệ môi trường với nhiều mô hình gần gũi với thiên nhiên…

M.H

Ðường sách Tết 2020 đạt doanh thu hơn 3,6 tỷ đồng

Ngày 30-1, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh cho biết, trong bảy ngày diễn ra (từ 22-1 đến 28-1), Lễ hội Ðường sách Tết Canh Tý 2020 đã thu hút hơn 800 nghìn lượt du khách, bạn đọc tham quan, mua sắm; tổng số sách bán ra hơn 50 nghìn bản với doanh thu đạt hơn 3,6 tỷ đồng (tăng 28,5% so với Lễ hội Ðường sách Tết Kỷ Hợi 2019). Bên cạnh đó, công tác phòng, chống cháy nổ, vệ sinh, an ninh, chiếu sáng được bảo đảm tốt trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

B.L

Không xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá đột biến

Ngày 30-1, Sở Công thương thành phố cho biết, dịp Tết Canh Tý 2020, hàng hóa được cung ứng dồi dào, phong phú, giá cả tương đối ổn định, không có tình trạng thiếu hàng, giá tăng đột biến. Số liệu thống kê ban đầu cho thấy, sức mua hàng hóa thị trường Tết năm nay tăng từ 10 đến 15% so cùng kỳ năm 2019, trong đó mãi lực tại các hệ thống phân phối hiện đại (siêu thị, cửa hàng tiện lợi...) tăng từ 20 đến 30%. Ðối với khu vực chợ truyền thống, vào những ngày cận Tết, khách đến chợ mua sắm khá đông, kéo theo mãi lực tăng 30 đến 40% so với ngày thường. Từ mồng 2 đến mồng 6 Tết, giá bán nhiều loại hàng hóa tại siêu thị không tăng so với cùng kỳ và tương đương giá bán ngày thường.

K.T