Tin đọc nhanh

100% quân số ứng trực bảo vệ an ninh trật tự

Ngày 29-4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các lực lượng thuộc Công an thành phố đã lên kế hoạch, phương án cụ thể bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội với 100% quân số ứng trực.

Lực lượng công an sẽ tổng kiểm tra hành chính, kiểm tra lưu trú, thực hiện các phương án, diễn tập chống đua xe trái phép, xử lý nghiêm cơ sở độ, chế xe. Trước đó, trong các đợt ra quân cao điểm bảo vệ đại hội đảng bộ các cấp và Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII, các đơn vị đã kéo giảm tội phạm được 9,75%.

Q.Q

Hoàn trả mặt bằng đường Nguyễn Huệ, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Chiều 28-4, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh cùng Liên danh Nhà thầu Shimizu - Maeda đã thực hiện tháo dỡ rào chắn toàn bộ gói thầu CP1b thuộc một phần đường Lê Lợi (đoạn Nguyễn Huệ - Pasteur), quận 1 thuộc Dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Sau gần bảy năm rào chắn thi công, việc trả lại không gian thông thoáng và sạch đẹp giúp việc lưu thông ở khu vực trung tâm thành phố thuận tiện, người dân hết sức phấn khởi. Ðến nay, tổng khối lượng của toàn dự án tuyến metro số 1 đạt 84,26%, trong đó gói thầu CP1b (đoạn ngầm từ ga Nhà hát Thành phố đến ga Ba Son) khởi công tháng 8-2014 có khối lượng thực hiện đạt cao nhất là 95,56%.

V.L

Hoàn thành sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh

Ngày 29-4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh cho biết, công trình nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) đã hoàn thành đúng ngày 30-4-2021. Ðây là công trình trọng điểm, khởi công vào tháng 10-2019, có tổng mức đầu tư 473 tỷ đồng (trong đó chi phí xây lắp là 370 tỷ đồng) với mục tiêu bảo đảm giao thông, thoát nước và mỹ quan đô thị khu vực. Việc đưa tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh vào khai thác sẽ góp phần khắc phục tình trạng kẹt xe, ngập nước diễn ra hơn 10 năm qua trên tuyến đường này, góp phần làm thông thoáng giao thông khu vực cửa ngõ phía đông thành phố.

T.Q