Tích cực học tập, nỗ lực làm theo tấm gương Bác Hồ

Trong những ngày tháng 5 này, nhiều đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên ở thành phố mang tên Bác đã được vinh danh qua việc "tích cực học tập, nỗ lực làm theo" tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trương Văn Non (người bên trái) trao bằng khen tặng các cá nhân được tuyên dương dịp 19-5-2014.
Đồng chí Trương Văn Non (người bên trái) trao bằng khen tặng các cá nhân được tuyên dương dịp 19-5-2014.

Bí thư Đoàn cơ sở Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (CII, thuộc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP Hồ Chí Minh) Đỗ Minh Huệ là một thanh niên giàu nhiệt huyết. Phụ trách công tác thanh niên từ bốn năm nay, ngoài làm tốt công việc chuyên môn, Huệ còn là nhân tố rất tích cực và là đầu tàu của các phong trào hoạt động ở đơn vị. Một trong những thành tích nổi bật nhất của Đỗ Minh Huệ là xây dựng chương trình giao lưu, kết nghĩa với Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh.

Để có kinh phí hoạt động, Huệ đề xuất lãnh đạo công ty thực hành tiết kiệm trong Đoàn.

Chuyến đi thực tế kết nghĩa, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ biên phòng ở Cần Giờ thành công, mọi người hiểu thêm về hoàn cảnh của các chiến sĩ mang quân hàm xanh ở nơi xa nhất của thành phố. Từ đó, hầu hết đoàn viên CII đều tự nguyện hạn chế chi tiêu, làm việc cả ngày nghỉ để có thêm kinh phí, thời gian thăm, tặng quà đơn vị kết nghĩa của mình. Cũng từ đó, nhiều công trình thanh niên, nhà tình thương, nhà tình nghĩa đã được CII và Hải đội 2 cùng xây dựng, giúp nhiều bà con nghèo ở Cần Giờ có cuộc sống đỡ vất vả hơn. Đỗ Minh Huệ tâm sự: "Làm gì để giúp được đồng chí nơi đảo xa, giúp bà con nghèo khá hơn, đều là học theo Bác Hồ, đều là trách nhiệm của mỗi thanh niên".

Ở Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết TP Hồ Chí Minh (thuộc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP Hồ Chí Minh), ai cũng quý Phạm Châu Mộng Anh, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn, hiện đang công tác tại Phòng Trả thưởng của công ty. Với nhiệm vụ là kiểm vé trúng giải 8, Mộng Anh nhiều lần phát hiện vé giả, vé trúng sai giải, giúp công ty tăng thêm uy tín trong thị trường xổ số truyền thống... Bên cạnh đó, Mộng Anh còn cùng đồng nghiệp kiểm tra và phát hiện giúp khách hàng trong trường hợp vé trúng giải tám trùng với vé trúng giải lớn hơn. Gặp những trường hợp như thế, Mộng Anh chủ động báo cáo công ty, rồi báo cho người trúng thưởng. Có nhiều người trúng giải rất lớn, đề nghị "thưởng" cho Mộng Anh, song người đảng viên trẻ này cho rằng: "Thật thà là học theo Bác, làm tròn nghĩa vụ một công chức trẻ là việc bình thường, không cần khen thưởng gì cả".

Cho đến nay, nhiều người dân ở các quận 5, 6, 11 đều nhớ đến bạn Lê Thị Ngọc Giàu, Đoàn cơ sở Công ty Chiếu sáng công cộng thành phố (thuộc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP Hồ Chí Minh). Suốt các chiến dịch Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ..., Giàu như con thoi đi-về giữa cơ quan và địa phương để khảo sát, nắm tình hình sử dụng điện của bà con. Ít ai biết rằng, với chuyên môn của mình, chính Giàu là người đã khởi xướng chương trình sửa chữa điện cho người già neo đơn trên địa bàn được phân công. Sau sáng kiến của Giàu, các tổ chức Đoàn ở địa bàn dân cư thấy hiệu quả, hữu ích nên đã đề xuất cấp ủy và chính quyền địa phương lên kế hoạch sửa chữa điện cho nhiều đối tượng khác. Thấy vậy, Giàu "hiến kế" liên kết cho các cơ sở Đoàn bạn "kết nối" với các đơn vị điện lực. Hiện nay, chương trình sửa chữa điện cho người già neo đơn của Giàu đã phổ biến rộng ra cả thành phố không những giúp người già, người neo đơn mà còn góp phần hạn chế cháy, nổ trong các khu dân cư.

Ngày 16-5, Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP Hồ Chí Minh tổ chức sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên công ty Trương Văn Non cho biết: Đảng bộ công ty gồm 14 đảng bộ cơ sở với 629 đảng viên. Từ năm 2011 đến nay, Đảng ủy giao nhiệm vụ cho các chi bộ trực thuộc kiểm tra, theo dõi chặt chẽ việc "tích cực học tập, nỗ lực làm theo" tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các chi bộ đã phân công đảng viên luân phiên kể chuyện về tấm gương của Người, góp phần chuyển biến nhận thức, tu dưỡng đạo đức phẩm chất cá nhân, ra sức hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại từng đơn vị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP Hồ Chí Minh Nguyễn Công Tĩnh cho biết thêm: Toàn Đảng bộ có 19 tập thể, 43 cá nhân được tuyên dương dịp 19-5-2014 vì đã đạt thành tích trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong đó, có một số đơn vị có nhiều thành tích nổi bật, tiêu biểu như: Chi bộ Xổ số Kiến thiết đã trả lại cho khách hàng 966 triệu đồng; Xí nghiệp Đường bộ 1 làm tốt công tác kinh doanh, nâng doanh thu năm 2013 lên 121,1 tỷ đồng; Chi ủy Chi bộ phà hoàn thành đưa 19 triệu lượt khách...