Nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất

Với chủ đề “Tương lai bắt đầu từ hôm nay”, từ ngày 11-3, tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt diễn ra nhiều sự kiện hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2017 do Báo Sài Gòn Giải Phóng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Thành Đoàn và Liên hiệp HTX Thương mại TP Hồ Chí Minh - Sài Gòn Co.op tổ chức.

Thanh niên tình nguyện TP Hồ Chí Minh hưởng ứng Giờ Trái đất.
Thanh niên tình nguyện TP Hồ Chí Minh hưởng ứng Giờ Trái đất.

Theo Ban tổ chức, hơn ba nghìn tình nguyện viên, 200 doanh nghiệp và hai đại sứ (diễn viên Isaac và ca sĩ Ái Phương) tham gia chiến dịch năm nay. Đáng chú ý, bên cạnh các hoạt động offline còn có một lượng lớn tình nguyện viên online giúp chương trình lan tỏa đến khắp 64 tỉnh, thành phố trên cả nước và kết nối với gần 200 quốc gia trên toàn thế giới. Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Lý Việt Trung cho biết: “Chủ đề “Tương lai bắt đầu từ hôm nay” gửi gắm trong chiến dịch năm 2017 được đặt dựa trên thông điệp của Giờ Trái đất thế giới, dự kiến sẽ là biểu tượng và khẩu hiệu về lâu dài của chiến dịch. Giờ Trái đất Việt Nam đã và đang cố gắng hoàn thiện các dự án qua từng năm, vận động thêm ngày càng nhiều lực lượng tham gia hưởng ứng, góp phần lan tỏa chiến dịch cả về chiều rộng và chiều sâu”.

Theo Giám đốc ma-két-ting Saigon Co.op Võ Hoàng Anh, với chín năm xuyên suốt đồng hành cùng Giờ Trái đất, Saigon Co.op mong muốn góp phần thay đổi thói quen sản xuất - tiêu dùng của cả nhà sản xuất lẫn khách hàng theo hướng có lợi cho môi trường. Bên cạnh việc tuyên truyền quảng bá tại điểm bán, Saigon Co.op cũng triển khai các chương trình khuyến mãi thiết thực như phối hợp đối tác giảm giá sản phẩm tiết kiệm năng lượng, tặng phiếu giảm giá, tặng túi đựng hàng thân thiện môi trường,… và sẽ mời khách hàng và vận động đối tác cùng tham gia tắt đèn trong 60 phút. Còn Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP Hồ Chí Minh Huỳnh Minh Nhựt nêu con số, mỗi ngày thành phố tiếp nhận 7.500 đến 8.000 tấn rác/ngày. Lượng rác này hiện cơ bản đã được thành phố thu gom và xử lý. Tuy nhiên, vẫn có một phần lượng rác đang bị một số ít người dân thải bỏ ra ngoài môi trường. Chỉ tính riêng trong phạm vi thực hiện vớt rác trên hệ thống kênh rạch thành phố, công ty vớt khoảng năm đến bảy tấn rác/ngày. Công tác vớt rác kênh rạch rất khó khăn, đòi hỏi công sức, chi phí nhiều và trang thiết bị vật tư chuyên dụng phục vụ. Do đó, nếu mỗi người dân nâng cao hơn ý thức bảo vệ môi trường bằng cách không xả rác ra khu vực công cộng nói chung, ra kênh rạch nói riêng sẽ giúp thành phố tiết kiệm rất nhiều chi phí thu rác thải. Cùng đồng hành với chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017, công ty triển khai hoạt động hướng dẫn hơn 2.000 hộ gia đình khu vực quận Tân Phú tham gia thực hiện phân loại rác tại nguồn và cùng thực hiện tắt điện một giờ vào ngày 25-3 để góp phần tăng lượng rác tái chế, giảm lượng rác phải xử lý bằng chôn lấp, từ đó giúp giảm dần khí thải ô nhiễm phát sinh gây tổn hại cho môi trường, góp phần bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta.

Ngoài ra, năm 2017, hưởng ứng Giờ Trái đất, còn có các hoạt động xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, thực hiện tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu do Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh phát động với sự tham gia của hơn 500 thanh niên tình nguyện như: Công trình “Nguồn sáng an toàn, văn minh, tiết kiệm, vì an sinh xã hội” thực hiện sửa chữa, cải tạo hệ thống điện cho 150 hộ gia đình chính sách, các khu dân cư có nguy cơ về cháy nổ và mất an toàn về điện; công trình “Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn” thực hiện cải tạo hệ thống điện hành lang, bó gọn dây cáp điện, dây thông tin, thay thế đèn chiếu sáng tại bốn chung cư; công trình “Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm” thực hiện thi công lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng dân lập, hướng dẫn đăng ký định mức điện cho công nhân, người thuê trọ, hướng dẫn các thủ tục gắn mới đồng hồ điện... tại ba tuyến hẻm.

Trong buổi lễ ra quân sáng 11-3, hai hoạt động điểm nhấn được nhiều người quan tâm là: 2.000 tình nguyện viên đồng loạt đổi avatar và cover facebook cá nhân theo sự kiện đã đăng ký trên website của Giờ Trái đất và dự án Chuyển động xanh ra quân, với hoạt động đạp xe tuyên truyền trên các tuyến đường trung tâm thành phố. Dự án tập trung vào việc tuyên truyền các kiến thức về tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu.