Mở rộng hợp tác kinh tế với châu Âu

Theo các doanh nghiệp châu Âu, để tận dụng hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu (EVFTA), TP Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính theo hướng cởi mở, thông thoáng hơn; tích cực điều chỉnh các văn bản pháp luật hài hòa với thông lệ quốc tế...

Sản xuất linh kiện điện tử xuất khẩu tại một doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao thành phố.
Sản xuất linh kiện điện tử xuất khẩu tại một doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao thành phố.

Đó là những kiến nghị của các chuyên gia, doanh nghiệp (DN) thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) được nêu ra tại cuộc đối thoại mới đây giữa EuroCham và lãnh đạo TP Hồ Chí Minh về hợp tác và phát triển kinh tế khi EVFTA có hiệu lực từ ngày 1-8. Theo Phó Chủ tịch EuroCham Jean-Jacques Bouflet, EVFTA đã giúp mở ra một làn sóng thương mại và đầu tư mới. Tuy nhiên, thách thức trong tương lai là việc bảo đảm quá trình thực thi hiệp định này sẽ diễn ra suôn sẻ và hiệu quả. Theo đại diện Tiểu ban Vận tải và Hậu cần - EuroCham, thành phố còn thiếu kho bãi, khu đất hậu cần để tạo điều kiện phát triển các trung tâm phân phối, hậu cần có chất lượng. Để có thể khắc phục được tình trạng này, thành phố cần có các chính sách hỗ trợ thuận lợi, thúc đẩy nhanh việc phát triển cơ sở hạ tầng, bảo đảm được sự cạnh tranh minh bạch và công bằng trong ngành logistics. Bên cạnh đó, các chuyên gia đề nghị thành phố sớm có kế hoạch cụ thể để khơi dậy và kích cầu du lịch từ các nước châu Âu, như chính sách visa, quảng bá du lịch, hỗ trợ tài chính, thành lập một hội đồng du lịch với các văn phòng đại diện ở nước ngoài...
 
 Theo ông Laurent Genet (Tiểu ban Ngành công nghiệp ô-tô và xe máy), xe điện sẽ giúp giảm ô nhiễm môi trường tại đô thị. Do đó, các bên liên quan cần phối hợp để tăng sự hiện diện của phương tiện, trạm sạc, giải pháp thanh toán, bãi đậu xe ưu tiên... để mô hình xanh này thành công. Và để có thể kiểm tra tính khả thi, sẵn sàng của cơ sở hạ tầng, thành phố nên cân nhắc phối hợp cùng các DN thí điểm áp dụng hình thức giao thông bằng xe điện. Đây là các dự án, quyết định đầu tư tốn nhiều chi phí cho nên các DN tham gia thí điểm xe điện cần được Nhà nước hỗ trợ về vốn tín dụng, chính sách thuế... Theo đại diện Tiểu ban Quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), các hành vi xâm phạm trực tuyến quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp ngày càng phổ biến. Tình trạng xâm phạm SHTT trực tuyến có thể sớm vượt ra ngoài tầm kiểm soát trong những năm tới nếu Việt Nam không nhanh chóng có các biện pháp ngăn chặn khẩn cấp và hữu hiệu...
 
 Về phía các DN thành phố, theo Phó Chủ tịch Hội Lương thực - Thực phẩm thành phố Nguyễn Đặng Hiến, để tận dụng được các cơ hội từ EVFTA, các DN Việt Nam cần đẩy mạnh ứng dụng những công nghệ tiên tiến, hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm. Song song đó, phát triển các vùng nguyên liệu đạt chuẩn với quy mô lớn. Vì vậy, thành phố cần có những chính sách thiết thực để hỗ trợ DN, nhất là để DN mạnh dạn đầu tư, đổi mới, áp dụng công nghệ sản xuất - chế biến hiện đại. Bên cạnh đó, thành phố cũng cần tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại với thị trường EU, trong đó cần phát huy hơn nữa vai trò của các tham tán thương mại nhằm cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời về biến động của thị trường cho các DN…
 
 Về những đề xuất, kiến nghị của EuroCham và DN thành phố, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Thành phố xin ghi nhận đầy đủ các ý kiến và cam kết sẽ chuyển thành những hành động cụ thể trong quý III-2020 theo hướng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các DN, để đưa EVFTA trở thành một nhân tố quan trọng trong việc thực hiện “nhiệm vụ kép” (vừa phục hồi, phát triển kinh tế vừa phòng, chống dịch Covid-19), cũng như tạo ra những động lực mới nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố, tăng cường sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và hội nhập quốc tế. Thành phố mong muốn tiếp tục được chứng kiến sự phát triển lớn mạnh, đóng góp nhiều và gắn bó lâu dài hơn nữa của cộng đồng DN châu Âu trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Để rút ngắn thời gian chờ đợi trong việc giải quyết nhập cảnh, thành phố sẽ sớm thành lập tổ điều phối (gồm các sở, ngành liên quan) để giải quyết nhanh những vấn đề đặt ra đối với các chuyên gia, các nhà quản lý DN, nhà đầu tư nước ngoài... vào thành phố làm việc.
 

Ngày 28-7, EuroCham công bố, cho ra mắt Sách trắng EuroCham 2020 (phiên bản lần thứ 12). Sách trắng là báo cáo thường niên, tổng hợp các vấn đề và khuyến nghị về thương mại và đầu tư của EuroCham. Trong đó, Sách trắng đề cập, nhấn mạnh một số cải cách cụ thể khi được thực thi sẽ giúp cải thiện môi trường kinh doanh trong các ngành công nghiệp và tăng cường thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu. Mục đích của Sách trắng là hỗ trợ Chính phủ Việt Nam và chính quyền địa phương trong quá trình cải cách hành chính.