Gương mẫu trong các phong trào thi đua

15 năm là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) phường 15 (quận Bình Thạnh), đồng chí Huỳnh Đăng Bửu luôn thể hiện được phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; sự kiên trung, kiên định của một đảng viên, cán bộ CCB gương mẫu. Từ đó, đồng chí góp phần đưa phong trào CCB của phường 15 không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, thường xuyên là một tập thể, đơn vị ở tốp đầu trong phong trào thi đua của Hội CCB quận Bình Thạnh. 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường 15 (quận Bình Thạnh) Huỳnh Đăng Bửu (bên trái) trao sổ tiết kiệm tặng hội viên hộ cận nghèo vượt chuẩn.
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường 15 (quận Bình Thạnh) Huỳnh Đăng Bửu (bên trái) trao sổ tiết kiệm tặng hội viên hộ cận nghèo vượt chuẩn.

Những ngày đầu giải phóng hoàn toàn miền nam, đồng chí Huỳnh Đăng Bửu (sinh năm 1951), tham gia công tác ở phường đội. Đến tháng 8-1978, anh tình nguyện lên đường chiến đấu, bảo vệ biên giới Tây Nam. Quá trình chiến đấu ở tuyến đầu Tây Nam Tổ quốc, đồng chí đã thể hiện tinh thần tích cực, hăng hái trong công tác, được đơn vị chọn về thành phố báo cáo thành tích trong phong trào “Chiến sĩ thi đua thành phố năm 1978”. Đến tháng 3-1979, Huỳnh Đăng Bửu tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ quốc tế ở Cam-pu-chia. Với nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và công tác, đồng chí Huỳnh Đăng Bửu được kết nạp vào Đảng năm 1980. Quá trình công tác trong quân đội, đồng chí trải qua các cương vị: Chỉ huy tiểu đội, trung đội và trợ lý chỉ huy tiểu đoàn, với quân hàm đại úy. Sau khi phục viên, đồng chí tham gia công tác ở tổ dân phố, khu phố, đội trưởng dân phòng... Đến tháng 11-2006, tại Đại hội Hội CCB phường 15, đồng chí Huỳnh Đăng Bửu được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội CCB phường.     

Đảm trách vai trò Chủ tịch Hội CCB, đồng chí đã phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ của toàn thể hội viên (HV), kể cả cựu quân nhân (CQN) trên địa bàn, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ đồng chí, đồng đội vượt qua khó khăn, từng bước ổn định và nâng cao đời sống HV. Từng chi hội tạo điều kiện trực tiếp, kịp thời giúp đỡ HV, vận động đóng góp bảo đảm chỉ tiêu mỗi HV đạt từ 500.000 đồng trở lên trong xây dựng quỹ hội. Đến nay, tổng quỹ Hội phường và các chi hội đạt hơn 136 triệu đồng, bình quân hơn 669 nghìn đồng/HV; quỹ “Nghĩa tình đồng đội” đạt 27,5 triệu đồng, vượt chỉ tiêu đề ra. Từ nguồn quỹ nêu trên, các chi hội đã sử dụng chăm lo, thăm viếng, tặng quà HV ốm đau, phụ giúp gia đình HV tổ chức tang lễ, phúng viếng HV và thân nhân từ trần, giúp HV gặp khó khăn đột xuất, cho HV mượn vốn nội bộ không lấy lãi để làm ăn, ổn định cuộc sống; tặng học bổng cho con CCB, CQN và các cháu đoàn viên, thanh niên vượt khó học giỏi. 

Trong nửa nhiệm kỳ đại hội (2017 - 2022), Hội CCB phường 15 duy trì thực hiện tốt tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội và chủ động khai thác các nguồn lực khác, giúp 102 lượt hộ HV vay vốn với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng để kinh doanh, giải quyết việc làm. Trong đó, có 18 lượt HV vay với tổng số tiền giải ngân hơn 540 triệu đồng, giới thiệu việc làm cho chín lượt HV CCB và sáu lượt CQN. Hội CCB phường còn xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với ban, ngành, đoàn thể, thực hiện được 13 công trình xây dựng nâng cấp hẻm, với tổng kinh phí hơn 2,77 tỷ đồng. Trong đó, HV CCB đóng góp 246,5 triệu đồng... Các phong trào thi đua của phường đều có sự tham gia tích cực của HV CCB như: Phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm, đóng góp các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, quỹ Vì Trường Sa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai... với số tiền hơn 100 triệu đồng. Trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đã có 98% số hộ gia đình HV đạt gia đình văn hóa; 98% HV đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”. 

Bên cạnh đó, Hội CCB phường còn phối hợp Đoàn Thanh niên phường xây dựng chi đoàn khu phố vững mạnh, thực hiện có hiệu quả mô hình ba chi “Chi bộ - Chi hội CCB - Chi đoàn thanh niên”. Hằng năm, tất cả bốn chi hội CCB và chi đoàn khu phố có chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, phát động xây dựng quỹ hỗ trợ chi đoàn hoạt động đạt từ hai triệu đồng/năm trở lên; phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp vào Đoàn cho 126 lượt thanh niên; bồi dưỡng 27 đoàn viên ưu tú giới thiệu kết nạp Đảng... Hằng năm, Hội CCB phường 15 có 100% số HV là đảng viên và hơn 75% số HV ngoài Đảng tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Hội, của cấp ủy khu phố, các bộ luật, pháp lệnh, các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Đồng chí Huỳnh Đăng Bửu cho biết: Nhờ làm tốt công tác chính trị, tư tưởng và hoạt động thi đua cho nên hầu hết cán bộ, HV luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ được sự trong sáng về tư tưởng, đạo đức, lối sống, gương mẫu, hăng hái tham gia  xây  dựng phong trào trên địa bàn... Mỗi CCB đều ý thức được vai trò của mình là Bộ đội Cụ Hồ để giữ vững phẩm chất, đạo đức, luôn thể hiện tinh thần gương mẫu trong các phong trào thi đua. 

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB phường 15 đạt danh hiệu cơ sở hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ba năm liền, trong đó hai năm (2017 và 2019) là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “CCB gương mẫu” toàn quận Bình Thạnh, tất cả bốn chi hội đạt danh hiệu xuất sắc. Qua nửa nhiệm kỳ, đã có 52 lượt tập thể, hơn 171 lượt cá nhân được Hội CCB quận Bình Thạnh và thành phố tuyên dương khen thưởng... Cá nhân đồng chí Huỳnh Đăng Bửu ba năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2017, 2018, 2019), được Hội CCB thành phố tặng Bằng khen.