Bốn đột phá cốt lõi ở Tân Phú


 Từ nhiệm kỳ lâm thời khi quận mới thành lập năm 2003 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tân Phú cùng nỗ lực thực hiện nhiều chương trình, công trình trọng điểm, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển cơ bản. Trong giai đoạn mới, quận đặt ra mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.
 

Cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân là một trong những mục tiêu trọng tâm của quận Tân Phú trong thời gian tới.
Cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân là một trong những mục tiêu trọng tâm của quận Tân Phú trong thời gian tới.

Đến nay, toàn Đảng bộ quận Tân Phú có 34 tổ chức cơ sở đảng với 7.525 đảng viên. Trong giai đoạn 2015 - 2020, tình hình kinh tế quận tiếp tục phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ (đạt 41,10%), thu ngân sách nhà nước đạt hơn 12.363 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 7,57%/năm, đưa quận trở thành đơn vị có số thu ngân sách hơn 2.000 tỷ đồng/năm của thành phố. Ngoài ra, quận đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2016 - 2020 trước thời hạn hai năm. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm đạt bình quân 20.000 người lao động/năm, trong đó lao động có tay nghề chiếm hơn 80%.
 
 Một trong những điểm sáng của quận Tân Phú trong 5 năm qua là công tác chỉnh trang và phát triển đô thị được tập trung thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng sống và bảo đảm an toàn cho người dân. Cụ thể, quận đã thực hiện quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên toàn địa bàn và thường xuyên rà soát để điều chỉnh quy hoạch thiếu tính khả thi, kéo dài thời gian thực hiện gây bức xúc trong dư luận. Việc mời gọi đầu tư và phát triển chỉnh trang đô thị được quan tâm chỉ đạo, có 16 dự án chung cư được các nhà đầu tư triển khai, trong đó, 10 dự án chung cư đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, việc kết nối giao thông đối nội trên địa bàn quận cơ bản hoàn chỉnh. Tỷ lệ đất giao thông đô thị đạt 17,32%, mật độ đường giao thông đạt 20,97 km/km2; duy tu, sửa chữa nâng cấp 90 tuyến đường, hẻm; tỷ lệ nhựa hóa, bê-tông hóa các tuyến đường đạt khoảng 98%. Quận cũng phối hợp các sở, ngành thực hiện ngầm hóa điện, điện thoại, cáp quang tại một số tuyến đường; triển khai các công trình chống ngập, cải thiện môi trường, cải tạo cảnh quan như dự án Cầu Bưng, cải tạo rạch Bàu Trâu, lắp đặt cống hộp kênh Hiệp Tân, nâng cấp mở rộng đường kênh Tân Hóa, cải tạo hệ thống tiêu thoát nước bảy tuyến đường, đã giải quyết được 71 điểm ngập do mưa trên địa bàn quận. Quan tâm cải thiện mảng xanh, nâng dần mật độ cây xanh bình quân đầu người đạt khoảng 0,76 m2/người. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng đã góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng sống và bảo đảm an toàn cho người dân, an toàn hệ thống lưới điện và truyền dẫn thông tin, từng bước xây dựng đô thị văn minh và hiện đại.
 
 Theo anh Nguyễn Quốc Tuấn (ngụ phường Tân Thới Hòa), sau khi quận Tân Phú thực hiện cải tạo, nâng cấp, hệ thống thoát nước và giao thông khu vực kênh Hiệp Tân, kênh Tân Hóa đã “lột xác”. Vài năm trở lại đây, tình trạng ngập nước đã không còn, kể cả những “điểm đen” như đường Hòa Bình, đường Tô Hiệu. Nhờ đó, việc lưu thông của người dân được thuận tiện hơn, đường phố cũng khang trang, sạch đẹp hơn, việc làm ăn, buôn bán của người dân cũng dễ dàng hơn trước.
 
 Đánh giá về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Võ Văn Thành, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Phú cho biết: “Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ quận Tân Phú phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 11 đã đề ra; luôn phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, thường xuyên quan tâm, gặp gỡ, đối thoại với các tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng và tăng cường công tác tư tưởng hướng về cơ sở, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tăng cường đấu tranh, phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trên in-tơ-nét, mạng xã hội; nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên thông qua sự lan tỏa của các gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI, khóa XII”.
 
 Phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ quận Tân Phú phấn đấu thực hiện mục tiêu “Đoàn kết, năng động, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học - công nghệ; bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng quận phát triển và bền vững”. Quận đề ra những chỉ tiêu cụ thể trong năm tới như: Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng bình quân từ 14,5%/năm trở lên; doanh thu thương mại - dịch vụ tăng bình quân từ 25%/năm trở lên; cơ cấu kinh tế đến năm 2025 cơ bản chuyển dịch theo hướng thương mại - dịch vụ (chiếm từ 45% trở lên); hoàn thành 100% kế hoạch thu ngân sách nhà nước hằng năm theo chỉ tiêu thành phố giao; giải quyết từ ba nút thắt giao thông trở lên; đến cuối năm 2025, xử lý chất thải y tế và nước thải công nghiệp đạt 100%; bảo đảm các gia đình chính sách, người có công có mức sống trung bình khá trở lên trên địa bàn quận. Đồng chí Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Quận ủy Tân Phú nhấn mạnh: “Để đạt được những mục tiêu trên, Đảng bộ quận đề ra những giải pháp trọng tâm với “Bốn đột phá cốt lõi”: Một là, đột phá về năng lực và tư duy phát triển trong đội ngũ cán bộ, đảng viên để đáp ứng yêu cầu phát triển của thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư; hai là, đột phá về nhận thức trách nhiệm bằng hiệu quả thực chất; ba là, đột phá về phát triển hạ tầng giao thông đối ngoại trên địa bàn quận; bốn là, đột phá về giải quyết những bất cập, gây bức xúc trong nhân dân, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, xứng đáng với niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân quận nhà”.