Bí thư chi bộ khu phố hết mình vì người dân

Đảng viên Phan Thị Nguyệt, sinh năm 1955 (trong ảnh) hiện là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu phố - Tổ trưởng tổ dân phố - Mặt trận 36, khu phố 3, phường 3, quận Bình Thạnh. Nhiều năm qua, đồng chí Phan Thị Nguyệt luôn lắng nghe, tìm hiểu tình hình để cùng với tập thể chi ủy, ban điều hành khu phố tìm các giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế, từng bước giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người dân trên địa bàn...

Bí thư chi bộ khu phố hết mình vì người dân

Năm 2010, đồng chí Phan Thị Nguyệt nhận quyết định nghỉ hưu. Chi bộ khu phố 3 tín nhiệm bầu bà làm bí thư chi bộ; rồi bà con tổ dân phố bầu làm Tổ trưởng. Với trách nhiệm của một người đảng viên, bà Nguyệt sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ. Thời điểm ấy, địa bàn Tổ dân phố - Mặt trận 36, khu phố 3 có nhiều tụ điểm hút, chích ma túy khiến người dân vô cùng hoang mang, lo lắng. Cuộc sống của phần lớn người dân ở đây rất khó khăn. Do đường trũng, thấp, lúc nào cũng ngập nước, vấn đề vệ sinh môi trường, an ninh trật tự rất nan giải trong thời gian dài… Nhận nhiệm vụ bí thư chi bộ, bà Nguyệt đã đưa vấn đề này ra chi bộ thảo luận và tìm cách khắc phục. Chi bộ khu phố ban hành nghị quyết về phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở; phân công từng đảng viên và bản thân đồng chí bí thư chi bộ trực tiếp đến từng gia đình có người thân sử dụng ma túy, hoặc mới đi cai nghiện về cộng đồng để thăm hỏi, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình. Đối với những người còn sức khỏe, khu phố liên hệ các nơi, các doanh nghiệp trên địa bàn phường giới thiệu, tìm cho họ việc làm phù hợp; những người sức khỏe kém, khu phố tổ chức vận động hỗ trợ cho họ và gia đình.

Việc làm này đã có tác động tích cực tới cách sống của người dân ở đây, nhất là những hộ gia đình có người thân nghiện ma túy và lan tỏa sang các tổ khác, tạo hiệu ứng dây chuyền tích cực của cả khu phố 3... Từ năm 2012 đến nay, khu phố 3 đã cơ bản được chuyển hóa địa bàn, giảm khoảng 95% tính phức tạp về ma túy, tệ nạn xã hội.

Để phòng ngừa, hạn chế tình trạng trộm cắp trên địa bàn, chi bộ đã bàn biện pháp và tổ chức vận động lắp đặt 40 ca-mê-ra an ninh với tổng kinh phí 131 triệu đồng. Chi bộ tiếp tục có nghị quyết tân trang vỉa hè, làm cống hộp hẻm 125 Đinh Tiên Hoàng với số tiền hơn 180 triệu đồng. Năm 2019, tiếp tục thực hiện công trình nâng cấp hẻm 95 Đinh Tiên Hoàng với tổng kinh phí 1,1 tỷ đồng theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, người dân đóng góp 30%. Sau hai tuần vận động, phần đóng góp của khu phố 3 đã hoàn tất 97%...

Đến nay, địa bàn khu phố 3 đã có nhiều thay đổi. Mỗi phong trào, hoạt động tại địa bàn, khi khu phố phát động, người dân đều tích cực hưởng ứng, tham gia. Người dân rất phấn khởi trước sự thay đổi của địa bàn nhất là về an ninh, môi trường... Sự đổi thay đó gắn liền với vai trò tích cực, năng nổ của người đảng viên, Bí thư Chi bộ khu phố Phan Thị Nguyệt.

Bà Nguyệt luôn thể hiện sự gương mẫu trong gia đình, trong làm việc và trong cuộc sống. Chính từ sự tâm huyết, trách nhiệm của một người bí thư chi bộ, uy tín của một đảng viên, kinh nghiệm và năng lực đã giúp bà Nguyệt hoàn thành xuất sắc vai trò của mình. Bí thư Đảng ủy phường 3, quận Bình Thạnh Phan Tấn Đạt, cho biết: 10 năm giữ vai trò người đứng đầu cấp ủy khu phố, đồng chí Phan Thị Nguyệt đã thể hiện rất tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Mấy năm gần đây, chi bộ khu phố 3 đều đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Từ năm 2014 đến 2019, đồng chí Phan Thị Nguyệt đã lãnh đạo chi bộ đạt danh hiệu tổ chức đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, khu phố 3 tiếp tục đạt chuẩn khu phố văn hóa; bản thân bà đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” nhiều năm liền; là điển hình “Dân vận khéo” của TP Hồ Chí Minh năm 2017, 2019; gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quận Bình Thạnh ba năm liền (2017, 2018, 2019).

Trong tháng 4 vừa qua, tại Đại hội chi bộ khu phố 3, phường 3, quận Bình Thạnh, đồng chí Phan Thị Nguyệt tiếp tục được tín nhiệm bầu lại vào cấp ủy và làm bí thư chi bộ khu phố thêm một nhiệm kỳ nữa...