Tiêu điểm

“Vị trí đích thực của Trái đất trong vũ trụ như thế nào?” là một câu hỏi mà loài người vẫn mải miết kiếm tìm, cũng như câu hỏi: “Chúng ta đến từ đâu, trong vũ trụ này?”.

Tiêu điểm

Những bí ẩn dần được khai mở, và tiến đến bước đột phá vào năm 1995, khi giáo sư thiên văn học thuộc Trường đại học Geneva (Thụy Sĩ) Didier Queloz (ảnh) cùng người đồng sự Michel Mayor tìm thấy ngoại hành tinh đầu tiên. Đó thật sự là một cuộc cách mạng trong ngành thiên văn học. Sau phát hiện đó, đến nay, đã có thêm hơn 4.000 ngoại hành tinh được tìm thấy.

Và cuối cùng, điều xứng đáng đã được ghi nhận xứng đáng. Nobel Vật lý năm 2019 đã được trao cho Queloz, cùng Michel Mayor và một người nữa - giáo sư James Peebles của Trường đại học Princeton (Mỹ).

Những người rọi thêm ánh sáng vào vũ trụ bí ẩn.