Thu giữ lượng dầu DO lớn ngoài biển, không rõ nguồn gốc

NDO -

Ngày 26-3, Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, tối 24-3, tàu tuần tra Biên phòng tỉnh Kiên Giang đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ địa bàn trên vùng biển Kiên Giang thì phát hiện bắt hai tàu, tịch thu hơn 200 nghìn lít đầu DO không rõ nguồn gốc.

Tang vật bị lực lượng Biên phòng tỉnh Kiên Giang bắt giữ, niêm phong.
Tang vật bị lực lượng Biên phòng tỉnh Kiên Giang bắt giữ, niêm phong.

Thời gian trên, lực lượng Biên phòng Kiên Giang phát hiện một tàu lớn mang BKS TG 90389 TS và một biển số giả BV 7893 TS; đồng thời còn chiếc tàu nhỏ mang biển số BL 93534 TS. Cả hai con tàu này đang chạy từ phía Campuchia vào vùng viển Kiên Giang.

Thấy có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng Biên phòng ra hiệu lệnh dừng để tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, trên hai tàu có 10 ngư phủ, cả hai tàu đã được hoán đổi từ tàu đáng cá sang tàu vận chuyển nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Lúc kiểm tra, cả hai tài công của hai tàu đều không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào có liên quan đến nguồn gốc số dầu trên.

Tổ công tác tiến hành kiểm đếm, lấy mẫu, đồng thời niêm phong toàn bộ các khoang hầm chứa dầu, dụng cụ sang chiếc dầu của cả hai phương tiện. Qua đấu tranh, các đối tượng khai tên Phạm Văn Chánh (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), tài công tàu BL 93534 TS và Huỳnh Văn Dũng (quê quán Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), tài công tàu TG 90389 TS. Tuy nhiên, cả hai đều khai báo quanh co, không rõ ràng nên chưa thể xác định.

Qua kiểm tra, trên tàu TG 90389 TS chứa khoảng 160 nghìn lít dầu DO còn tàu BL93534 TS chứa khoảng 40 nghìn lít. Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.