Tạm giữ ô-tô chở động vật hoang dã

NDO -

NDĐT- Ngày 11-1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Qua kiểm tra, kiểm soát phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 1A, Cảnh sát giao thông đã phát hiện, tạm giữ một ô-tô chở 16 cá thể tê tê.

Phương tiện chở động vật hoang dã bị phát hiện, tạm giữ.
Phương tiện chở động vật hoang dã bị phát hiện, tạm giữ.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 10-1, trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, tổ tuần tra kiểm soát của Trạm cảnh sát giao thông Quảng Xương, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phát hiện xe ô-tô BKS: 37A- 333.90 vi phạm luật an toàn giao thông nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Tạm giữ ô-tô chở động vật hoang dã ảnh 1

Tê tê chở trong xe ô-tô.

Qua kiểm tra, Cảnh sát giao thông phát hiện trên xe có 16 cá thể tê tê còn sống, tổng trọng lượng 71kg. Đây là loại động vật quý hiếm thuộc danh mục 1A, được ưu tiên bảo vệ, cấm săn bắt, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển số lượng tê tê trên ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Cảnh sát giao thông đã bàn giao vụ việc cho Công an huyện Quảng Xương và Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xác minh.

Hiện, Viện sinh thái học Việt Nam, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia Cúc Phương đang chăm sóc, giám định loài tê tê, tiếp nhận, cứu hộ động vật hoang dã.