Quảng Nam phát hiện, cách ly chín người nhập cảnh trái phép

NDO -

Tối 9-5, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết, các cơ quan chức năng vừa phát hiện và tổ chức cách ly chín trường hợp nhập cảnh trái phép.

Khu cách ly tập trung người nhập cảnh trái phép tại huyện Nam Giang.
Khu cách ly tập trung người nhập cảnh trái phép tại huyện Nam Giang.

Trong đó, có bốn trường hợp là người Mông đi khai thác dược liệu từ Lào về Việt Nam, qua biên giới huyện Nam Giang gồm: Sùng A Tùng (SN 1986), Châu A Khai (SN 1996), Sùng A Páo (SN 1978), Lừa A De (SN 1988) cùng trú ở xã Dao San, huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) và hai trường hợp đi mua dược liệu đi cùng xe với nhóm bốn người Mông là Đoàn Văn Minh (SN 1991, trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và bà Tô Thị Huyền (SN 1979, trú tại thị trấn Trà My, huyện Bắc My, Quảng Nam)

Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam Mai Văn Mười cho biết, lãnh đạo Sở Y tế đã chỉ đạo ngành y tế khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức cách ly tập trung theo đúng quy định…

Chiều cùng ngày, Đồn Biên phòng A Nông (huyện Tây Giang) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đưa ba người nhập cảnh trái phép đi cách ly tập trung để PCD Covid-19.

Ba người gồm: Giàng A Ma (SN 1996), Giàng A Nư (SN 2005) và Giàng A Tỉnh (SN 2002) đều là dân tộc Mông, cùng trú huyện Phong Thổ, Lai Châu). Các đối tượng khai báo, đi khai thác dược liệu bên tỉnh Sê Kông (Lào) và nhập cảnh trái phép về Việt Nam.