Nhiều vụ án lớn được Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá

NDO -

Ngày 31-12, Công an tỉnh Phú Thọ đã tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và đón mừng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ đổi mới. 

Thượng tướng Lê Quý Vương trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ.
Thượng tướng Lê Quý Vương trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ.

Báo cáo thành tích nổi bật từ năm 2010 đến nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập nhiều chiến công xuất sắc bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, xác lập, đấu tranh có hiệu quả 323 chuyên án, triệt xóa 779 ổ nhóm, vô hiệu hóa hoạt động của 178 ổ nhóm tội phạm về TTXH; tỷ lệ điều tra làm rõ đạt hơn 85%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 95%; bắt, vận động đầu thú 1.623 đối tượng truy nã, trong đó có 321 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Nhiều vụ án lớn được triệt phá thành công, hiệu quả được nhân dân và dư luận đánh giá cao như chuyên án TX1116, bắt quả tang năm đối tượng, thu giữ 300 bánh heroin và là vụ án bắt, thu giữ quả tang khối lượng ma tuý lớn nhất trên cả nước tính đến thời điểm phá án; chuyên án BL411, điều tra làm rõ hành vi phạm tội, bắt 11 đối tượng về các tội danh “Buôn lậu” và “Lưu hành giấy tờ có giá giả” với số lượng hơn 10 nghìn tấn lá thuốc lá từ Trung Quốc vào Việt Nam trị giá hơn 450 tỷ đồng.

Vụ “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” tại MB24 liên quan hàng chục tỉnh, thành phố. Thông qua vụ án, Công an tỉnh Phú Thọ đã cung cấp thông tin, tham mưu Bộ Công an chỉ đạo 32 địa phương đồng loạt đấu tranh bóc gỡ toàn bộ hoạt động phạm tội của các đối tượng thuộc Chi nhánh MB24 ở các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Vụ án vi phạm quy định về tạm nhập, tái xuất đã tiến hành kiểm tra, thu giữ 28 xe ô-tô mang biển số NG và NN là xe ô-tô nhập lậu, đề nghị tịch thu sung công quỹ; vụ án "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” tại Công ty CP nhôm Việt Pháp, tạm giữ trên 42,4 nghìn thanh nhôm định hình trị giá 11,9 tỷ đồng.

Đặc biệt, chuyên án LOP6 đã khởi tố 105 bị can về bảy tội danh, gồm: “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Chuyên án đã chứng minh làm rõ đường dây đánh bạc trực tuyến gồm 25 đại lý cấp 1; 5.877 đại lý cấp 2 và gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc (tương ứng khoảng 14 triệu người) với tổng doanh thu gần 10 nghìn tỷ đồng; thu lời bất chính 4.713 tỷ đồng, đã thu giữ, kê biên gần 2.000 tỷ đồng. Hiện, đến giai đoạn 2 của chuyên án, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 22 vụ án, 43 bị can, đã làm rõ và thu giữ số tiền hưởng lợi bất chính của các con bạc là 3,6 tỷ đồng xung công quỹ Nhà nước...

Thay mặt Đảng ủy Công an T.Ư, Thượng tướng Lê Quý Vương chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà các thế hệ Công an tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị lực lượng công an chủ động tập trung bảo vệ an toàn các sự kiện lớn của đất nước như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chủ động nắm tình hình, tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp thường xuyên với lực lượng quân đội, các cấp, các ngành để huy động sức mạnh toàn diện của hệ thống chính trị trong bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất bất ngờ giữ gìn an ninh trật tự, góp phần cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đơn vị Anh hùng LLVTND, xây dựng tổ chức Đảng và xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh cả về tư tưởng, tổ chức, chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, phương pháp phát động phong trào phù hợp với từng địa bàn, từng khu vực dân cư, để có được nhiều hơn nữa những nơi có phong trào hay, cách làm tốt được nhân rộng.

Trước mắt, từ nay đến Tết nguyên đán, lực lượng công án cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ của Bộ trưởng Công an thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm để nhân dân vui xuân, đón Tết.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc.