An ninh - trật tự

Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ngày 15-8, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Phạm Trung Thành, SN 2003, trú tại tỉnh Gia Lai, để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Theo điều tra, Thành thấy chị M. trú tại quận Thanh Xuân, đăng bài viết với nội dung cần chuyển số tiền 200 triệu đồng sang Mỹ; Thành đã nhắn tin cho chị M. với nội dung mời mua, đổi số tiền 2.300 USD với giá 21.500 VNĐ/USD. Để tạo sự tin tưởng, Thành đã mua một tài khoản facebook và đổi tên thành “Đỗ Đạt”, rồi đề nghị chị M. giao dịch thông qua trung gian. Quá trình giao dịch, Thành sử dụng tài khoản “Đỗ Đạt” đề nghị chị M. chuyển số tiền 49,5 triệu đồng đến tài khoản Ngân hàng Agribank. Do tin tưởng, chị M. đã chuyển tiền theo  yêu cầu của Thành. Sau khi lừa được tiền, Thành đã chặn liên hệ với chị M. và rút tiền để chi tiêu cá nhân. 

Kinh doanh phân bón có nhiều sai phạm

Sáng 15-8, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục xác minh, xử lý doanh nghiệp kinh doanh phân bón có nhiều sai phạm. Trước đó, chiều 13-8, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra kho hàng hóa của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu phân bón Minh Tân, tại Km 12, quốc lộ 26, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, đã phát hiện trong kho có nhiều phân bón hết hạn sử dụng hoặc không có ngày sản xuất, không có nhãn mác. Ngoài ra, doanh nghiệp nêu trên còn có nhiều sai phạm, như: không đăng ký, thông báo địa điểm kinh doanh kho hàng với cơ quan chức năng; không gắn tên doanh nghiệp tại địa điểm kinh doanh… Lực lượng chức năng đang làm rõ các sai phạm để xử lý  theo quy định của pháp luật.   

Giả danh công an để lừa chạy án

Ngày 15-8, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Thanh Hoa, SN 1984, trú tại quận Hà Đông (Hà Nội), để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, mặc dù không phải là cán bộ công an, nhưng Hoa thường xuyên đăng tải lên Facebook, Zalo hình ảnh mặc trang phục Cảnh sát nhân dân và giới thiệu mình là Trần Mai Linh, cán bộ Tổng cục 8 (Bộ Công an). Hoa nói với mọi người rằng, mình  quen biết nhiều lãnh đạo có khả năng chạy án; trong đó Hoa hứa sẽ giúp vợ anh Trần Văn T., trú tại tỉnh Thanh Hóa, được hưởng án treo nếu đưa cho đối tượng 150 triệu đồng. Tin tưởng nữ cán bộ “rởm” này, anh T. đã chuyển cho Hoa số tiền 140 triệu đồng. Sau đó, đối tượng Hoa sử dụng số tiền nêu trên chi tiêu cá nhân, không trả lại tiền cho anh T. và vợ anh T. vẫn phải chấp hành án tại trại giam.
  
Vận chuyển hàng không có hóa đơn, chứng từ

Ngày 15-8, lực lượng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TP Hồ Chí Minh và Cục Quản lý thị trường thành phố phát hiện xe ô-tô tải BKS 77C-096.82, do lái xe Nguyễn Văn Trí, SN 1984, quê tỉnh An Giang, điều khiển có dấu hiệu nghi vấn, bèn tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở nhiều mặt hàng không có hóa đơn, chứng từ, như: nồi cơm điện, màn hình máy vi tính, cục nóng, dàn lạnh máy lạnh, âm-li, thuốc lá điếu... Hiện, vụ việc đang tiếp tục được xác minh làm rõ.

Tai nạn giao thông

Ngày 15-8, lái xe Nguyễn An Lành, 42 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long, điều khiển chiếc xe công-ten-nơ BKS 51C-171.43 chạy trên xa lộ Hà Nội, hướng từ ngã tư Thủ Đức đi cầu Rạch Chiếc. Khi gần đến ngã tư MK (thuộc phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 62H1-175.20, do anh Dương Quốc Tr., 24 tuổi, quê tỉnh Long An, cầm lái chạy cùng chiều. Cú va chạm làm anh Tr. ngã xuống đường bị xe công-ten-nơ cán chết tại chỗ. Cơ quan chức năng xác định, thời điểm xảy ra tai nạn, xe công-ten-nơ đi sai làn đường. Sau vụ tai nạn, lái xe xuống xe rời khỏi hiện trường. Các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc. 

Tìm kiếm người bị lũ cuốn mất tích

Vào khoảng 17 giờ ngày 14-8, ông Vàng Văn Sâm, SN 1950, dân tộc Tày, trú tại thôn Nậm Sỏm, xã Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà, sang xã Bản Ngò, huyện Xín Mần (Hà Giang), trên đường trở về nhà, khi lội qua suối Tả Củ Tỷ, ông Sâm bị đuối nước và bị lũ cuốn mất tích. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà đã huy động khoảng 120 người là công an viên, dân quân của xã Tả Củ Tỷ, lực lượng cứu hộ của huyện và lực lượng hỗ trợ của xã  giáp ranh Cốc Pài, huyện Xí Mần (Hà Giang), tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do địa hình dòng suối có nhiều đoạn vách đá cao dựng đứng, nước suối sâu và chảy xiết, cho nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Đến 17 giờ ngày 15-8, vẫn chưa tìm thấy xác nạn nhân mất tích. Lực lượng cứu hộ đang tập trung lực lượng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.