Khởi tố tám đối tượng khai thác gỗ trái phép

NDO -

Ngày 9-9, Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tám đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép tại lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đức Hòa quản lý.
Hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép tại lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đức Hòa quản lý.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Y N’Tuấn, sinh năm 1989; Y Bình, sinh năm 1999; Điểu Chéc, sinh năm 1988; Y Râm, sinh năm 1995; Y Ky, sinh năm 1997; Y Tin, sinh năm 2003; Y Nhân, sinh năm 1994 và Y Bân, sinh năm 2001, cùng thường trú tại xã Đắk Mol, huyện Đắk Song. Đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính đối với ba đối tượng khác do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nêu trên.

Trước đó, đêm 21-8, Công an huyện Đắk Song phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Đắk Song và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đức Hòa tổ chức tuần tra tại khu vực lô bốn, khoảnh bốn, tiểu khu 1124 thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đức Hòa quản lý, phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi khai thác lâm sản trái phép.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ trốn vào rừng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có ba cây gỗ bị cưa hạ, được các đối tượng cắt khúc thành chín hộp gỗ, với khối lượng khoảng 15m3. Quá trình điều tra, Công an huyện Đắk Song đã xác định được nhóm đối tượng thực hiện hành vi khai thác lâm sản trái phép nói trên, đồng thời triệu tập 11 đối tượng lên trụ sở Công an để làm việc. 

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên rủ nhau mang theo cưa xăng vào khu vực trên khai thác gỗ trong hai đêm để mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Trong lúc đang thực hiện hành vi thì bị lực lượng chức năng phát hiện, điều tra, bắt, xử lý.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song tiếp tục điều tra, làm rõ.