Khởi tố giám đốc lừa đảo

Ngày 5-10, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Chiến (SN 1985, trú tại Hà Nội) là Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng TOP Việt Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Chiến thông qua mạng in-tơ-nét đã tìm kiếm thông tin, số điện thoại của các doanh nghiệp có tôn trải đường cho thuê và các cơ sở thu mua sắt vụn. Sau khi thuê được tôn, Chiến mang đi bán lấy tiền rồi chiếm đoạt. Cơ quan điều tra xác định, Chiến chiếm đoạt tổng số 93 tấm tôn trải đường của năm doanh nghiệp, tổng giá trị gần 1,8 tỷ đồng.

Triệt phá sòng bạc 

Chiều 5-10, Công an huyện Long Thành lập hồ sơ, xử lý 41 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo thông tin ban đầu, chiều tối ngày 4-10, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Long Thành và Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khu vực đồi thuộc địa bàn xã Phước Bình, huyện Long Thành. 

Tại hiện trường, lực lượng công an đã khống chế 41 đối tượng và thu giữ nhiều bộ dụng cụ dùng phục vụ đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa; hơn 200 triệu đồng từ các con bạc cùng nhiều ô-tô, xe máy của các đối tượng. Theo điều tra ban đầu, sòng bạc này do Võ Văn Đức (66 tuổi) và vợ là Trần Thị Ánh (61 tuổi) cầm đầu. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm và chọn khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Đồng Nai với Bà Rịa - Vũng Tàu và thuê người cảnh giới từ xa. Hiện, vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tìm người chứng kiến vụ tai nạn chết người

Ngày 5-10, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang điều tra tai nạn giao thông xảy ra tại trước số 21 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm. Theo đó, khoảng 20 giờ 25 phút ngày 14-9, người điều khiển xe máy Sirius mầu xanh, BKS 98M5-0589 di chuyển trên đường Giải Phóng (hướng Giải Phóng - Lê Duẩn) va chạm với người đi bộ sang đường. Hậu quả làm người đi bộ bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai và chết sau đó. Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đề nghị ai là người chứng kiến vụ việc hoặc có thông tin chính xác về vụ tai nạn trên, liên hệ Công an quận Hai Bà Trưng để phối hợp giải quyết.

Buôn pháo lậu

Ngày 5-10, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, vào lúc 22 giờ ngày 4-10, tại khu vực mốc 410/2, thuộc địa bàn thôn Mã Xồ, xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn (Hà Giang), Đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Đồng Văn, kiểm tra, phát hiện hai đối tượng đi trên xe máy chở theo hai bao tải chứa 80 kg pháo. Qua xác minh, đối tượng bị giữ lại khai nhận là Mua Mí Sì (SN 1994, dân tộc Mông, có hộ khẩu thường trú tại thôn Mã Xồ, xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, Hà Giang); đối tượng bỏ chạy là Mua Mí Thà, anh trai ruột của Sì cùng cư trú trên địa bàn. Sì và Thà xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc mua pháo mang về địa bàn bán kiếm lời.

Hiện, Đồn Biên phòng Đồng Văn đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, bàn giao cho cơ quan chức năng huyện Đồng Văn tiếp tục xử lý theo pháp luật.

Kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc

Ngày 5-10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Vừa qua, Cảnh sát Môi trường tỉnh phối hợp quản lý thị trường tỉnh kiểm tra, phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 26 triệu đồng đối với bà Ngô Thị Vân ở xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa và bà Trần Thị Thanh Nga, ở xã Đông Khê, huyện Đông Sơn có hành vi kinh doanh bánh kẹo không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, phát hiện khối lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại hai kho hàng của ông Nguyễn Hữu Dũng (ở xã Hoằng Giang và xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa). Lực lượng chức năng lập biên bản kê biên, thu giữ các loại thực phẩm gồm 6.800 kg thịt sấy khô các loại, 200 kg ruốc thịt, 75 kg ruốc sấy hương biển, 500 kg bánh tráng các loại; 75 lít nước sốt phục vụ điều tra và tham mưu hình thức xử lý.