An ninh - Trật tự

Khởi tố bốn bị can buôn lậu dược liệu

Ngày 13-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết, đang điều tra vụ án buôn lậu dược liệu xảy ra trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội...

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, C03 đã ra các quyết định khởi tố bị can về tội buôn lậu và áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt bị can để tạm giam đối với: Lâm Đình Hoài, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Đức Linh; Nguyễn Thị Ngân, lao động tự do. Bị can Lâm Đình Hoài bỏ trốn khỏi nơi cư trú cho nên C03 đã ra quyết định truy nã.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, C03 đã ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/CSKT về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma và Trạm Kiểm dịch thực vật Chi Ma (Lạng Sơn); ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc, áp dụng biện pháp ngăn chặn ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Chu Bá Toàn, Phó chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma; Hoàng Thanh Sơn, công chức Hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma.

Tung tin đồn máy bay rơi bị phạt 12 triệu đồng

Ngày 13-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 12 triệu đồng đối với Đinh Thị Thu Yến (SN 1994, ngụ Bình Phước), hiện tạm trú tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) do có hành vi đăng tải trên mạng xã hội thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận. Trước đó, đối tượng này sử dụng tài khoản facebook cá nhân có tên “Nguyễn Ngọc Nhã” đăng tải nội dung, gồm: hình ảnh một chiếc máy bay rơi, nổ, cháy kèm bình luận “Sáng nay có 01 chiếc máy bay bị nổ và rớt tại Mỹ Phước nha m.n”.

Thấy nhiều lượt người bình luận với thái độ lo lắng, hoang mang nên Yến gỡ bỏ hình ảnh và bình luận. Qua xác minh, Công an tỉnh Bình Dương xác định, Yến là chủ tài khoản facebook nói trên nên mời làm việc. Yến đã nhận thức được việc làm sai trái và cho biết mục đích đăng tải nội dung trên nhằm kéo mọi người vào trang cá nhân của mình để mua hàng.

Thêm hai bị can trong vụ án xảy ra tại Trường đại học Đông Đô

Ngày 13-1, Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường đại học Đông Đô, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội “Giả mạo trong công tác” đối với Lê Thị Thanh Tâm (SN 1983, hiện ở Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội), nghề nghiệp: cán bộ Trường đại học Đông Đô; Nguyễn Thị Ngọc Thái (SN 1988, hiện ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội), nghề nghiệp: cán bộ Trường đại học Đông Đô. Hiện, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Giấu ma túy trong “bùa may mắn”

Ngày 13-1, Công an TP Hà Nội cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ tại ngã tư Giải Phóng - Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng), Tổ Y12/141 phát hiện Mai Anh Tuấn (SN 1983, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện Tuấn mang theo một túi vải đỏ và được Tuấn cho biết đây là chiếc “bùa may mắn” đang mang đi giao cho khách. Tuy nhiên, nhận thấy dấu hiệu bất thường, Tổ công tác yêu cầu kiểm tra chiếc bùa và phát hiện bên trong có 200 viên ma túy tổng hợp và một lượng nhỏ ma túy đá. Tổ công tác đã bàn giao đối tượng, tang vật cho cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Bắt thủ phạm giết người

Chiều 13-1, Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng Công an đã bắt giữ Nguyễn Thành Trung, SN 1986, trú tại thôn Quán Trang, xã Bát Trang (huyện An Lão). Trung chính là thủ phạm ra tay sát hại ông Lê Văn Thăm, SN 1966 tại đầm rươi tại thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng (huyện An Lão) sáng 29-12-2019. Tại cơ quan công an, bước đầu Trung khai nhận do cờ bạc, nợ nần, Trung đã giết ông Thăm để cướp tiền bạc, tài sản.

Truy tìm hung thủ gây ra vụ nổ súng

Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đang phối hợp các lực lượng chức năng điều tra, truy bắt hung thủ gây ra vụ nổ súng tại địa bàn xã Ninh Hiệp. Theo đó, tối ngày 11-1, trước cổng Khu liên hiệp thể thao Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, anh M. (SN 1982, trú ở xóm 9, xã Ninh Hiệp), đang di chuyển bằng xe máy, bất ngờ có hai đối tượng cũng đi xe máy, người ngồi trước mặc đồng phục “xe ôm” công nghệ, chở tên ngồi sau rút súng, bóp cò bắn về phía anh M. Anh M. bị thương ở đầu và tay, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.