AN NINH - TRẬT TỰ

Dùng giấy tờ giả thuê ô-tô rồi cầm đồ

Ngày 9-7, Công an quận Ðống Ða (Hà Nội) tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Chí Nhân (SN 1991, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, Nhân khai nhận lên mạng xã hội đặt làm căn cước công dân, giấy phép lái xe giả với nhiều tên gọi và địa chỉ khác nhau rồi mang đi thuê ô-tô tự lái. Sau khi nhận ô-tô, đối tượng mang đi cầm đồ. Nhân khai nhận đã gây ra năm vụ lừa đảo với cùng thủ đoạn như trên.

Vận chuyển pháo

Ngày 9-7, tại Km1545+100 đường Hồ Chí Minh, thuộc phường Ngô Mây, TP Kon Tum, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Kon Tum bắt ba đối tượng đang điều khiển ô-tô chở gần 380 kg pháo. Tổ công tác lập biên bản tạm giữ và đã bàn giao ba đối tượng cùng toàn bộ phương tiện và pháo cho Công an TP Kon Tum tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Gây rối trật tự công cộng

Ngày 9-7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Sau một thời gian điều tra, xác minh, Công an huyện Thọ Xuân đã điều tra rõ, bắt tạm giam Hoàng Minh Công, sinh năm 1974, ở xã Ðông Tân, TP Thanh Hóa về hành vi gây rối trật tự
công cộng.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 30-6, xuất phát từ mâu thuẫn nảy sinh với một số người dân địa phương trên quốc lộ 47, thuộc xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân khi tham gia giao thông, Công đã dùng một khẩu súng (nghi là súng quân dụng) bắn vào đám đông nhưng không có thương vong, rồi lên ô-tô bỏ chạy khỏi hiện trường. Công an huyện Thọ Xuân điều tra, xác minh; thu giữ một viên đạn, một vỏ đạn và một dao nhọn. Căn cứ kết quả điều tra, Công an huyện Thọ Xuân xác định Công là thủ phạm; bắt giữ đối tượng này, thu giữ một khẩu súng và một viên đạn. Công khai nhận đã mua khẩu súng cùng ba viên đạn tại chợ cửa khẩu Cốc Lếu, TP Lào Cai.

Tổ chức cho người xuất cảnh trái phép

Ngày 9-7, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra đối với Vì Thị Tiến, SN 1980, trú tại bản Lè, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Từ tháng 2-2019, Tiến tuyên truyền, rủ 19 người vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận ngày 14-2-2019, cùng cả nhóm lên Lạng Sơn, đi bộ theo đường tiểu ngạch vượt biên sang Trung Quốc. Sau đó, được xe ô-tô tiếp tục đón đi sâu vào nội địa thuộc tỉnh Phúc Kiến, làm thuê cho cơ sở sản xuất xúc xích.