Cảnh báo lừa đảo qua ví điện tử Payasian

Ngày 8-10, Công an TP Hà Nội cho biết, đang xuất hiện hoạt động của ví điện tử Payasian có mặt tại Việt Nam từ đầu năm 2019 và được quảng cáo có chức năng thanh toán trực tuyến mọi loại tiền tệ của các quốc gia trên thế giới, tuy nhiên, thực tế hoạt động của ứng dụng này đang có dấu hiệu huy động vốn, kinh doanh đa cấp trái phép và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo lừa đảo qua ví điện tử Payasian

Công an TP Hà Nội thông báo để người dân cảnh giác tránh bị đối tượng xấu lợi dụng mất tiền oan. Những ai đã nạp tiền vào ví điện tử Payasian có thể đến Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao (55 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm; SÐT: 0692194227) để trình báo hoặc cung cấp thông tin.

Trộm cắp tài sản

Ngày 8-10, Công an quận Ðống Ða (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ðăng Anh Vũ (SN 1995); Ngô Quang Anh (SN 2000) và Nguyễn Mạnh Cường (SN 1999), cùng trú tại Hà Nội để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, ba đối tượng này chuyên lợi dụng đêm tối và những lúc vắng vẻ để trộm cắp gương và lô-gô của ô-tô. Các đối tượng đã thực hiện khoảng sáu vụ trộm cắp trước khi bị công an phát hiện.

★ Qua các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an huyện Nghĩa Hành đã bắt giữ Nguyễn Tấn Hùng (SN 1988), ở xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, là thủ phạm đã trộm hàng loạt cây cảnh. Theo điều tra ban đầu, khoảng hơn một tháng qua, Hùng cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ trộm cây cảnh của người dân trên địa bàn huyện Tư Nghĩa và Nghĩa Hành. Bước đầu, cơ quan Công an thu giữ gần 40 cây cảnh các loại, chủ yếu là cây mai, trong đó nhiều cây mai từ 15 đến 20 năm tuổi, có giá trị lớn.

Tội phạm ma túy

Vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 7-10, tại Km 58, quốc lộ 8A, thuộc địa phận thôn Kim Cương 2, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Hoàng Ngọc Tân (SN 1991, trú tại huyện Hương Sơn) đang vận chuyển trái phép chất ma túy bằng xe máy. Tang vật thu giữ gồm: sáu bánh hê-rô-in, một khẩu súng và năm viên đạn. Ðối tượng Tân khai nhận vận chuyển thuê số ma túy nêu trên từ khu vực biên giới vào trong nước để tiêu thụ. Hiện, vụ việc đang được các lực lượng phối hợp tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chìm sà-lan

Ngày 8-10, một tàu kéo biển số LA 05626 kéo theo sà-lan chở cát (trọng tải gần 1.000 tấn) do thuyền trưởng Trần Vũ Chương (33 tuổi, ngụ xã Tân Chánh, huyện Cần Ðước, tỉnh Long An) điều khiển di chuyển trên kênh Chợ Gạo hướng từ các tỉnh miền Tây đi TP Hồ Chí Minh. Ðến thủy phận thuộc xã Tân Mỹ Chánh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, tàu kéo này va chạm với sà-lan chở 1.320 tấn than đá do thuyền trưởng Nguyễn Văn Minh (53 tuổi, ngụ thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Cú va chạm làm sà-lan chở than đá chìm xuống sông. Sự việc xảy ra lúc 2 giờ sáng 8-10. Cho đến 18 giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang đã triển khai công tác trục vớt chiếc sà-lan bị chìm trên kênh Chợ Gạo.