An ninh - Trật tự

Sử dụng trái phép thông tin mạng viễn thông

Ngày 18-5, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đang tiến hành điều tra vụ án "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" xảy ra tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác.

Theo đó, trong quá trình điều tra, C01 đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dư Anh Quý (SN 1988, trú tại Phòng 604, tòa Park 2, chung cư Eurowindow River Park, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) và quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lại Thị Phương (SN 1992, Giám đốc Công ty Giải pháp năng lượng VNIT TECH; trú tại phòng 604, tòa Park 2, chung cư Eurowindow River Park, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội), cùng về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng nêu trên có hành vi thu thập, chiếm đoạt, sử dụng trái phép nhiều tệp dữ liệu thông tin về các cá nhân, tổ chức trên toàn quốc nhằm phục vụ hành vi mua bán dữ liệu cá nhân trên mạng.

Hỏa hoạn

Vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 18-5, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Công ty TNHH Gỗ Tiến Thuận, hoạt động sản xuất sản phẩm từ gỗ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An (Bình Dương). Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương điều động đến hiện trường 6 xe chữa cháy cùng 36 cán bộ, chiến sĩ để chữa cháy. Đến 8 giờ 40 phút ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Tại hiện trường, diện tích công ty bị cháy khoảng 200 m2 với chất cháy chủ yếu là gỗ, bụi gỗ. Vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được thống kê, điều tra làm rõ.

* Hơn 4 giờ sáng 18-5, xảy ra vụ cháy tại số nhà 50, đường Nguyễn Huệ, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa). Ngôi nhà cao ba tầng là nơi cư trú, kinh doanh quần áo và ba người trong gia đình đã kịp thoát ra ngoài. Nhận được tin báo cháy, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3, Công an tỉnh Thanh Hóa điều động bốn phương tiện cùng 18 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, chữa cháy. Nỗ lực khoanh vùng, tiếp cận dập lửa từ hai hướng, đến 5 giờ 10 phút cùng ngày đám cháy được dập tắt, không cháy lan các nhà dân bên cạnh. Gia chủ đang đánh giá thiệt hại cùng lực lượng chức năng xác định nguyên nhân.