An ninh - Trật tự

Khởi tố các đối tượng đua xe

Ngày 18-4, tại Trung tâm báo chí thành phố, Công an TP Hồ Chí Minh và Sở Thông tin Truyền thông TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi cung cấp thông tin về một số vụ việc được dư luận quan tâm. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án tổ chức đua xe trái phép để điều tra việc hàng trăm quái xế chặn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây làm đường đua, khiến người dân bất an. Trước đó, vào rạng sáng ngày 19-3, một nhóm thanh niên đã tụ tập, chặn đường trên tuyến cao tốc này để đua xe.

Tại buổi cung cấp thông tin, các cơ quan chức năng thông tin thêm về vụ khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Chí Thành (38 tuổi, hộ khẩu thường trú tỉnh Bình Thuận) để điều tra về tội "chống người thi hành công vụ" theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Nhập cảnh trái phép

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp cho biết, khoảng 7 giờ 30 phút, ngày 18-4, Tổ tuần tra kiểm soát lưu động của Đồn Biên phòng Cầu Muống (huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn được phân công, khi đến khu vực ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự thì phát hiện hai đối tượng nhập cảnh trái phép từ Cam-pu-chia vào Việt Nam qua sông biên giới Sở Thượng.

Tổ công tác yêu cầu dừng để kiểm tra, bước đầu đối tượng khai tên Lê Văn Khinh (SN 1949) và vợ là Huỳnh Thị Sứ (SN 1951, quê quán tại tỉnh An Giang), hiện cùng trú tại xã Cooc-Xâm-Pư, huyện Pèm-Chor, tỉnh Prây-veng, Cam-pu-chia. Cả hai sang Cam-pu-chia sinh sống và làm ruộng từ nhiều năm nay. Sáng 18-4, hai vợ chồng dùng xuồng máy chạy qua sông, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, với lý do đi khám bệnh, nhưng không trình báo cơ quan chức năng. Đồn Biên phòng Cầu Muống phối hợp cơ quan chức năng làm thủ tục khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý và đưa hai người đi cách ly tập trung.

Chống đối lực lượng công an

Ngày 18-4, Công an phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý bốn đối tượng gồm: Mai Cử 42 tuổi, Mai Thi 50 tuổi, Mai Bá Hiếu 22 tuổi và Nguyễn Duy Hường 21 tuổi, đều trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đến TP Buôn Ma Thuột làm thuê, ở trọ tại phường Tân An có hành vi uống rượu, bia say xỉn gây rối, tiến công một lái xe ta-xi và chống đối lại lực lượng công an đang thực thi nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 16-4, sau khi ăn nhậu xong, nhóm này điện thoại gọi ta-xi đến để chở đi địa điểm khác. Sau đó, ta-xi của ông Hoàng Minh Tâm 51 tuổi, trú tại phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột đến đón. Khi lên xe, đối tượng Cử đòi giành vô-lăng để lái, nhưng ông Tâm không cho, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trên đường đi, bốn đối tượng liên tục bắt ông Tâm chở lòng vòng đến nhiều nơi. Khi đến Quảng trường 10-3 TP Buôn Ma Thuột, các đối tượng yêu cầu ông Tâm dừng lại. Cử tiếp tục đòi cầm vô-lăng ta-xi để lái, nhưng ông Tâm không cho nên bị bốn đối tượng đánh đập. Nhận được tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường, mời các bên liên quan về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, bốn đối tượng này không chấp hành mà liên tục chửi bới, chống đối. Lực lượng công an khống chế, đưa các đối tượng về trụ sở làm việc. Tại đây, các đối tượng vẫn còn say xỉn, chống đối, không chịu hợp tác. Sau hơn bốn giờ, các đối tượng mới chịu hợp tác và khai nhận hành vi vi phạm. Hiện lực lượng công an đang củng cố hồ sơ để xử lý bốn đối tượng này theo quy định của pháp luật.

Bắt nhóm "cướp nhí"

Ngày 18-4, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ nhóm đối tượng cướp tài sản tuổi đời còn trẻ, gồm: Vũ Văn Tân (SN 2003); Đào Văn Khương (SN 2003); Vũ Văn Viện (SN 2005) và Bùi Ngọc Thắng (SN 2001), cùng trú tại tỉnh Hưng Yên. Theo điều tra, khoảng tháng 3, Tân có mua chiếc xe máy Honda Wave Alpha mầu đỏ, không BKS, không giấy tờ với giá sáu triệu đồng. Do thiếu tiền, Tân bàn bạc với Khương, Viện, Thắng dùng tài khoản Facebook của Khương là "Trịnh Việt Hoàng" để đăng tải bài viết rao bán xe. Khi anh Đỗ T.A (trú tại tỉnh Thanh Hóa) liên hệ muốn mua xe máy trên với giá 4,5 triệu đồng, Tân hẹn gặp tại chân cầu Thanh Trì, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Khi anh T.A đến nơi hẹn, các đối tượng lao vào đánh, dùng dao đâm trúng đùi phải anh T.A rồi cướp tiền và bỏ trốn.

Trộm cắp tài sản

Ngày 18-4, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Giang (SN 1990, trú tại huyện Đông Anh) về tội Trộm cắp tài sản, Hủy hoại tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Trần Quang Hùng (biệt danh Hùng "chột", SN 1983, trú tại huyện Đông Anh) về tội Trộm cắp tài sản. Theo điều tra, hai đối tượng nêu trên đều không có nghề nghiệp ổn định, nghiện ma túy. Để có tiền tiêu xài, các đối tượng rủ nhau đi đập vỡ kính nhiều ô-tô để trộm cắp tài sản. Khám xét nơi ở của Giang, công an phát hiện Giang cất giấu ma túy tổng hợp.