Tại vòng bảng, U23 Hàn Quốc (áo đỏ) thắng U23 Nhật Bản 1-0.

Nhiều bất ngờ nhưng hợp lý

Vòng tứ kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024 sẽ chính thức bắt đầu tối nay 25/4 với sự góp mặt của tám đội bóng đã vượt qua vòng bảng xứng đáng. Cùng với hai đại diện của khu vực ASEAN là đội tuyển U23 Indonesia và U23 Việt Nam, vòng đấu này đúng như dự đoán đã hội tụ đầy đủ những đội bóng mạnh của bóng đá trẻ U23 châu lục: Hàn Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar, Iraq.
Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

HLV Hoàng Anh Tuấn: Trận tứ kết sẽ rất khó khăn, nhưng U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan tối 23/4, huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam. Ông dự đoán trận tứ kết sắp tới sẽ là trận đấu rất khó khăn, nhưng U23 Việt Nam sẽ thể hiện một bộ mặt khác.
Đội tuyển bóng chuyền nam của Việt Nam (áo vàng) thi đấu tại một giải quốc tế.

Bóng chuyền đông khán giả vẫn khó tìm tài trợ

Năm 2024, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam áp dụng nhiều thay đổi tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia, trong đó sẽ có chín đội nam và chín đội nữ đấu vòng tròn một lượt chọn bốn đội có thành tích tốt nhất vào đấu vòng chung kết tranh ngôi vô địch, đội thứ năm sẽ trụ hạng trong khi bốn đội xếp cuối sẽ phải đấu tranh hai suất trụ hạng.
Ra mắt Ban Thường vụ Liên Đoàn Triathlon Việt Nam nhiệm kỳ I (2024-2029).

Chính thức thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam, góp phần đưa thể thao Việt Nam hội nhập quốc tế

Ngày 23/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam-VTRIF) nhiệm kỳ đầu tiên (2024-2029) chính thức diễn ra với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ, Cục Thể dục Thể thao -Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, đại diện Ban vận động thành lập Liên đoàn và các vận động viên.
HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò họp rút kinh nghiệm trận gặp U23 Malaysia và chuẩn bị cho trận gặp U23 Uzbekistan. (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam tính toán để có đội hình tốt nhất cho trận tứ kết

Đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập để hoàn thiện khâu chuẩn bị cho trận đấu gặp U23 Uzbekistan trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng bảng giải U23 châu Á 2024 tối nay 23/4. Việc sớm giành vé đi tiếp đã giúp huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thêm điều kiện thuận lợi cho những tính toán về nhân sự nhằm bảo đảm đội hình tốt nhất cho trận tứ kết.
U23 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với U23 Uzbekistan. (Ảnh VFF)

Trận đấu quyết định tranh ngôi đầu bảng D

Hai trận đấu ở bảng D vào 22 giờ 30 phút tối nay 23/4 cũng là những trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Trong khi đội tuyển U23 Việt Nam hy vọng tạo nên bất ngờ lớn trước đội bóng mạnh U23 Uzbekistan thì cuộc đấu giữa U23 Kuwait và U23 Malaysia là vì danh dự.
Ủy ban Paralympic Việt Nam và Sport Group ký kết phát triển thể thao cộng đồng cho người khuyết tật giai đoạn 2024-2029.

Ra mắt dự án thể thao cộng đồng cho người khuyết tật

Chiều 22/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Paralympic Việt Nam và Công ty cổ phần phát triển thể thao (Sport Group) thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai các hoạt động phát triển thể thao cộng đồng cho người khuyết tật giai đoạn 2024-2029 và ra mắt dự án “Thể thao vì ngày mai”.
Các vận động viên qua khu vực Tượng đài chiến thắng Long Khánh.

Sôi nổi giải đua xe đạp hành trình kết nối di sản Biên Hòa-Long Khánh

Chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và đúng 49 năm Ngày giải phóng Long Khánh (21/4/1975-21/4/2024), ngày 21/4, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh tổ chức giải đua xe đạp hành trình kết nối di sản Biên Hòa-Long Khánh.
HLV Hoàng Anh Tuấn tại buổi họp báo sau trận đấu tối 20/4. (Ảnh: VFF)

HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn: Chiến thắng của U23 Việt Nam là xứng đáng

Tại lượt trận thứ hai ở bảng D, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia để mở toang cánh cửa tiến vào Tứ kết giải U23 châu Á 2024. Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn rất hài lòng về sự thể hiện của các học trò và khẳng định chiến thắng dành cho U23 Việt Nam là xứng đáng.
U23 Việt Nam (áo trắng) vào tứ kết sau chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia (Ảnh AFC)

Thắng Malaysia 2-0, Việt Nam giành vé vào tứ kết

Tối qua 20/4, ở trận derby Đông Nam Á của bảng D, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành vé đi tiếp vào tứ kết sau chiến thắng trước đội tuyển U23 Malaysia. Tối nay 21/4, ở bảng A, ngoài U23 Qatar đã chắc suất đi tiếp, cơ hội đi tiếp cũng đang mở ra cho cả ba đội bóng còn lại ở lượt trận cuối vòng bảng, trong khi U23 Indonesia gặp U23 Jordan thì trận đấu U23 Qatar với U23 Australia cũng diễn ra cùng 22 giờ 30 phút.
Hội thao chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn diễn ra trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia.

Cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia tổ chức hội thao kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước

Sáng 20/4, trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, đã diễn ra Lễ khai mạc Hội thao chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024); 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2024).
Diệp Thị Hương đoạt huy chương Vàng tại Giải Canoeing châu Á 2024

Diệp Thị Hương đoạt huy chương Vàng tại Giải Canoeing châu Á 2024

Ngày 19/4, vận động viên Diệp Thị Hương đã xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung C1 nữ 500m tại Giải Canoe châu Á năm 2024. Đây là chiếc huy chương Vàng đầu tiên của Canoe Việt Nam tại giải đấu lớn nhất châu Á này. Giải Canoe châu Á 2024 nằm trong khuôn khổ Giải Canoe vòng loại Olympic Paris 2024 và Giải Canoe vô địch châu Á năm 2024, diễn ra từ 18-21/4 tại Nhật Bản.
Pha tranh bóng giữa U23 Việt Nam (áo trắng) và U23 Kuwait ở trận ra quân.

Việt Nam và Uzbekistan quyết tâm sớm vào tứ kết

Tối nay 20/4 sẽ diễn ra hai trận đấu của bảng D: U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia vào 20 giờ (theo giờ Việt Nam) và U23 Kuwait gặp U23 Uzbekistan lúc 22 giờ 30 phút. Nhìn vào thực lực của các đội bóng sau lượt đầu; có thể thấy đây là cơ hội để U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan giành vé đi tiếp nếu giành được trọn ba điểm.
back to top